Yên Bái: Gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí năm 2018

Chiều 20/6, tại Yên Bái, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) và trao Giải Báo chí Yên Bái năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng những người làm báo tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái và những người làm công tác báo chí toàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Báo chí Yên Bái đã thể hiện là lực lượng tiên phong, đi đầu, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng.

Báo chí tỉnh Yên Bái cùng với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa bàn đã có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái năng động hơn, hấp dẫn hơn.

Những người làm báo trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn là nhân tố tích cực trong việc việc quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất và con người Yên Bái; là lực lượng xung kích của Đảng bộ và chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động để thu hút đầu tư cho tỉnh nhà nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Yên Bái, nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam "cho các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống.

Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn bám sát cơ sở, nhất là trong năm 2017, khi tỉnh phải gánh chịu 21 đợt thiên tai, bão lũ nặng nề thì chính những người làm báo đã bám sát địa bàn để kịp thời đưa những hình ảnh về ảnh hưởng của bão lũ, những thiệt hại, khó khăn, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân Yên Bái đến với đồng bào cả nước.

Từ đó Yên Bái đã huy động được sự chia sẻ, chung sức rất lớn từ cộng đồng giúp địa phương sớm khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân.

Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí của Yên Bái ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao.

Lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm đã được cập nhật phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được đăng tải có tính thời sự, được nghiên cứu sâu, lượng thông tin phong phú, đa dạng, có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và tâm huyết của những người làm báo.

Năm qua, báo chí tỉnh Yên Bái đã đạt được những giải thưởng cao quý như: Giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ II, Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII -2017. Riêng Giải Báo chí của tỉnh năm 2017 đã có 44 tác phẩm được trao giải, với 4 tác phẩm đạt giải A. Cùng đó là các giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, các giải văn học nghệ thuật.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí của Yên Bái, cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Để báo chí thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, những người làm báo của Yên Bái quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng, như: Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo "vừa hồng, vừa chuyên". Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí và hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, xuất bản... đảm bảo phù hợp với nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Trong đó, các cán bộ, phóng viên, những người làm báo của tỉnh cần luôn giữ cái tâm trong sáng của người làm báo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động báo chí. Đồng thời, phải luôn là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hoạt động báo chí của tỉnh Yên Bái. Đội ngũ người làm báo Yên Bái luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao đạo đức người làm báo cách mạng Việt Nam; không ngừng nỗ lực vươn lên có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Yên Bái và phong trào chung của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quang Lợi mong muốn đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái tiếp tục cống hiến trí tuệ, tài năng, luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo, yêu say nghề nghiệp, tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Tại buổi gặp mặt, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao Giải Báo chí Yên Bái năm 2018. Trong đó, đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cùng 8 hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Đồng thời tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017 và Giải vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 cho nhóm tác giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.

Minh Huyền - Hoài Văn

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/yen-bai-gap-mat-ky-niem-93-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-va-trao-giai-bao-chi-nam-2018-39426