Yên Bái đối mặt với mùa mưa lũ

Yên Bái không năm nào tránh khỏi thiệt hại do mưa bão gây ra, mất mát cơ man là người và của. Bước vào mùa mưa bão năm 2018, tỉnh đã đưa ra nhiều phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lũ quét tàn phá thị trấn Mù Cang Chải ngày 3/8/2017

Năm 2017, Yên Bái phải chịu 21 đợt thiên tai của 10 trận mưa lũ, 5 trận lốc xoáy mà tâm điểm là 4 cơn bão số 4, số 6, 7 và số 10. Sức tàn phá của trận sau lại ghê gớm và khủng khiếp hơn trận trước. Mạng sống con người càng mong manh và bất lực trước những cơn bão, mà đi kèm với nó là những trận mưa lũ, sạt lở đất kinh hoàng.

Mùa mưa bão 2017 đã làm 53 người chết và mất tích, trong đó huyện Văn Chấn 10 người, Mù Cang Chải 15, Trạm Tấu 15, Nghĩa Lộ 6... Thiệt hại 3.649 ngôi nhà, trong đó 168 ngôi nhà sập đổ, cuốn trôi, 595 nhà phải di dời khẩn cấp, 2.886 ngôi ngập nước, sạt lở ta luy, hư hỏng nặng. Đó là chưa kể 2.347 ha lúa, 2,5 ha mạ, 1.313,2 ha rau màu, 209,5 ha ao hồ thủy sản, 1.509 con gia súc, 25.037 con gia cầm bị cuốn trôi.

Trong các công trình xây dựng, 417 công trình thủy lợi bị tàn phá nặng nề, 15.319 m kè bị sạt lở, 17 điểm trường bị vùi lấp do sạt lở đất, tuyến quốc lộ 32, 37 và các tuyến tỉnh lộ bị sạt lở hàng trăm điểm... Tổng thiệt hại do mưa bão gây ra là 1.855 tỷ, gần bằng thu ngân sách của Yên Bái mỗi năm, tác động không nhỏ tới sự phát triển KT- XH và đời sống người dân.

Cầu Thia sập đổ trận lũ lịch sử 11/10/2017

Sau trận lũ ống lũ quét ngày 11/10/2017, chúng tôi có mặt tại xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu, một cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết, chưa nói thiệt hại về người, tài sản, riêng SX nông nghiệp đã có 39 ha ruộng bị vùi lấp, trong đó 23 ha bị đất đá vùi sâu từ 1- 2m, hơn 15 ha biến thành lòng suối…Số ruộng này nuôi sống 50 hộ, nay mất ruộng người dân không biết sống bằng gì…

Đến nay toàn bộ 3.649 ngôi nhà sập đổ, di dời đã được dựng lại, cuộc sống của người dân đã dần ổn định trở lại, nhưng nhiều hộ do mất ruộng nương nguồn sống chính của họ đã bị thiên tai cướp mất, khiến số hộ phải chuyển đổi nghề nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Trong số 417 công trình thủy lợi bị mưa lũ phá hủy, nhiều công trình ngân sách địa phương không đủ sức khắc phục, trong đó phải kể là: Thủy lợi Năng Phai (Văn Chấn) tưới trên 800 ha lúa, kênh dài 700m bị hỏng hoàn toàn; thủy lợi Hua Nặm tưới 14 ha cho xã Hát Lừu (Trạm Tấu) hỏng toàn bộ đập đầu mối và 178m kênh chính; thủy lợi Nà Cang (Trạm Tấu) tưới 21 ha toàn bộ đập đầu mối và 400m kênh bê tông bị phá hủy; công trình thủy lợi 19/5 tưới 101 ha lúa bị phá hỏng 200m xi phông, 400m kênh bị vùi lấp và bị sạt lở…

Các lực lượng tham gia cứu hộ

Mới bước vào mùa mưa bão 2018, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một số trận giông lốc khiến 212 ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, một số nơi sạt lở ta luy buộc nhiều gia đình phải di dời nhà cửa.

Đứng trước mùa mưa bão 2018, tỉnh đã xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét cảnh báo cho người dân; quản lý và khai thác 20 trạm đo mưa tự động ở 9 huyện, thị để đưa ra những thông báo kịp thời dự báo về lũ ống lũ quét; giải phóng các công trình kiến trúc, vật cản trên các con suối lớn thường xảy ra lũ ống lũ quét; di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt…

PV Báo NNVN cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ

Thiên tai thường bất ngờ và không theo một quy luật nào cả. Những nơi không bao giờ xảy ra lũ ống lũ quét như thị trấn Mù Cang Chải thì lại bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử 3/8/2017 khiến 15 người chết và mất tích, chính quyền và người dân không trở tay kịp.

THÁI SINH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/yen-bai-doi-mat-voi-mua-mua-lu-post218032.html