Yên Bái: Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn thông tin nhanh về xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất

Hiện tại, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn Mai Mộng Tuân đang có mặt tại xã Nậm Mười- xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3, để cùng bà con khắc phục hậu quả sau cơn mưa lũ.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 20/7 trên địa bàn huyện Văn Chấn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Sơn Tinh gây mưa lớn diện rộng, khiến nhiều người thương vong, nhiều ngôi nhà bị sập.

Tối ngày 22/7, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi nhanh với Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn Mai Mộng Tuân. Ông Tuân cho biết, hiện tại ông đang có mặt tại xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ là xã Nậm Mười.

Hình ảnh hoang tàn sau cơn lũ khiến ai cũng xót xa.

Hình ảnh hoang tàn sau cơn lũ khiến ai cũng xót xa.

“Ngay sau khi xảy ra lũ, chúng tôi đã phân ra nhiều tổ để phụ trách các xã, hiện tại tôi đang ở xã chịu ảnh hưởng rất nặng nề của cơn lũ là xã Nậm Mười.

Cụ thể, xã Nậm Mười có 22 ngôi nhà bị sập, có 2 người chết và một người mất tích. Đặc biệt, hệ thống giao thông thiệt hại rất nghiêm trọng. Đường chính để vào trong xã là 18km thì bị hư hỏng hết. Hiện tại, trong xã cắt toàn hệ thống điện, giao thông, phương tiện liên lạc về cơ bản mất hoàn toàn”.

Theo thông tin từ ông Mai Mộng Tuân, những hộ mất nhà cửa đã được bố trí chỗ ở, có nhu yếu phẩm cần thiết nên không lo bị đói. Những hộ bị hỏng nhà nặng sẽ huy động lực lượng tại chỗ để dọn dẹp giúp.

Nói thêm về phương án khắc phục hậu quả sau cơn lũ, ông Mai Mộng Tuân cho biết: “Trước mắt, chúng tôi phấn đấu giải quyết khâu giao thông đi lại và khâu điện lưới để có thông tin. Tiếp đó, cố gắng một, hai ngày nữa sẽ thông đường trong xã để người đi bộ và xe máy đi lại được”.

Cũng chia sẻ thêm về đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười tử vong do bị lũ cuốn, ông Tuân cho hay: “Theo phương châm lực lượng tại chỗ, khi mưa lũ đến đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười Đặng Phúc Tài, có nhiệm vụ thông báo cho mọi người. Trong khi đi thông báo bị trượt chân rơi vào vòng lũ cuốn trôi. Mọi người đã tìm được thi thể và hôm nay đang làm lễ an táng”.

Về tình hình thiệt hại trên toàn huyện Văn Chấn, ông Mai Mộng Tuân cũng đã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Văn Chấn thống kê để kịp thời báo cáo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/yen-bai-chu-tich-huyen-thong-tin-ve-xa-chiu-anh-huong-mua-lu-a378901.html