Yên Bái: Cầu từ thiện dân sinh Gốc Nụ đang thi công thì bị gãy

Cây cầu từ thiện hàng trăm triệu đồng giúp bà con An Thịnh vượt lũ vừa bị đổ sập. Đoàn từ thiện tiếc nuối nhưng sẽ nỗ lực xây dựng sớm cho địa phương.

Ngày 18/12/2018, cây cầu Gốc Nụ (tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đang thi công thì bị sập. Rất may không thiệt hại gì về người.

Cây cầu từ thiện dân sinh Gốc Nụ (xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đang thi công thì bị gãy.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên – ông Vũ Quang Hải xác nhận sự việc trên là chính xác. Đồng thời ông cho biết, cây cầu này do người dân đóng góp cùng các nhà từ thiện trên cả nước để xây dựng. Hiện huyện Văn Yên đang yêu cầu đơn vị thi công và nhà đầu tư báo cáo và giải trình rõ.

Danh sách nhà hảo tâm trên cả nước ủng hộ hơn 500 triệu đồng để xây cầu Ngòi Nụ (xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái).

Trao đổi với trưởng đoàn từ thiện xây dựng cây cầu này, bà Đình Vũ Minh Châu cho biết: “Dự án cây cầu Gốc Nụ với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Gần 3.000 người dân tại xã An Thịnh đóng góp tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Còn chúng tôi là các nhà từ thiện kêu gọi đóng góp hơn 500 triệu đồng”.

Bà Châu cho biết thêm, cây cầu Ngòi Nụ nối 2 bờ con suối Ngòi Bục tại xã An Thịnh. Khi chưa có cầu, người dân vất vả mỗi khi mùa lũ đến, vì vậy chúng tôi huy động những nhà hảo tâm trên cả nước góp sức để xây cầu cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Sự việc sập cầu Ngòi Nụ mới đây khiến bà Châu bất ngờ và tiếc nuối.

“Trong thời gian tới, tôi sẽ lấy tiền túi để trả lại số tiền 150 triệu cho bà con địa phương, để tránh việc bà con lo sợ chúng tôi rút ruột công trình. Bản thân tôi và những nhà hảo tâm sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để xây dựng lại cây cầu sớm hoàn thành. Việc này là sự cố không ai mong muốn” – bà Châu cho biết thêm.

Cầu dân sinh được đóng góp từ người dân và đoàn từ thiện bị gãy khi đang thi công.

Theo tìm hiểu của PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, công trình cầu Ngòi Nụ được triển khai do người dân xã An Thịnh và các tổ chức từ thiện trên cả nước đóng góp trong suốt thời gian qua, công trình được thi công trong tháng 12/2018. Đây là công trình tự phát dựa trên sự ủng hộ của địa phương và người dân. Công trình này do kỹ sư của Công ty Minh Long tại Đà Nẵng lên chi phí xây dựng, thiết kế.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân tại xã An Thịnh cho biết, do trọng tải quá nặng của dầm thép và bê tông, cùng với cây chống sử dụng bằng vật liệu gỗ đã khiến cho cây cầu bị đổ sập.

Đức Mậu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/yen-bai-cau-tu-thien-dan-sinh-goc-nu-dang-thi-cong-thi-bi-gay-d2060153.html