Yên Bái: 'Cát tặc' công khai hoạt động ngày đêm 'bức tử' Sông Hồng

Trên một đoạn sông Hồng dài khoảng 1km, PV nhận thấy có 5 tàu cuốc đang cắm những ống hút lớn xuống lòng sông, máy chạy ầm ầm.

UBND tỉnh Yên Bái đã ra văn bản số 2715/UBND-TNMT, ngày 16.11.2018 về việc yêu cầu các đơn vị dừng hoạt động khai thác cát, sỏi để hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ thuê đất theo quy định từ ngày 1.12.2018. Nhưng theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái lại càng rầm rộ hơn.

Trong buổi sáng ngày 15.12, PV Dân Việt đã đi dọc sông Hồng đoạn qua các thôn Linh Đức, Linh Thông, Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện chấn Yên (Yên Bái). Quan sát thực tế, PV nhận thấy trên một quãng đường chỉ chừng 1 km, có tới 5 điểm tập kết cát cùng với 5 tàu đang khai thác cát trên đoạn sông này.

Các tàu "Cát tặc" hoạt động rầm rộ như chốn không người. Ảnh: Hoàng Hữu

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Linh Đức, xã Minh Quân) cho biết: "Tình trạng tàu khai thác cát hoạt động ở khu vực này đã từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây, đoạn sông gần nhà tôi có đến 4 tàu cuốc "ăn cát" suốt từ sáng đến tối". Các tàu sau khi hút đầy sẽ di chuyển về gần bờ, sau đó lượng cát trên tàu này tiếp tục được chất đống bên cạnh bờ sông và được "buôn bán" một cách tấp nập.

Ngoài ra, bà Lan cho biết, khu vực này đã từng sảy ra sạt lở bờ sông. Với tình trạng các tàu cuốc hút cát rầm rộ như hiện nay, việc nước sông "nuốt" đất đai của gia đình bà là điều không xa.

Trao đổi với PV, ông Bùi Đoàn Như, Trưởng phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái khẳng định: "Đến thời điểm hiện tại, trên đoạn sông Hồng thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái không cấp bất kỳ một giấy phép khai thác cát, sỏi nào cả".

Như vậy, tất cả các tàu khai thác tại khu vực này đều là “cát tặc”. Tại các bãi tập kết, lượng xe tải các loại ra vào vận chuyển đi tiêu thụ rất đông, khi nhận thấy có PV hoặc nhà báo tác nghiệp, các máy xúc đều dừng hoạt động, đồng thời các tàu cuốc cũng đồng loạt tắt máy.

Sau khi hút đầy, các tàu này di chuyển về gần bờ, cát tiếp tục được đưa lên bãi tập kết. Ảnh: Hoàng Hữu

Ông Đặng Ngọc Lương, Giám đốc Hợp Tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đầm Mỏ, Thành phố Yên Bái cho biết: “Các tàu này chỉ tắt máy tạm thời khi thấy nhà báo, còn ngay sau khi các anh rời đi, họ lại tiếp tục hút.”

Ông Lương cho biết thêm, kể từ khi các đơn vị có giấy phép khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải tạm dừng hoạt động để hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ thuê đất theo quy định thì lượng cát cung cấp ra thị trường giảm, trong khi đó nhu cầu vẫn không giảm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác cát sỏi trái phép đã xảy ra rầm rộ hơn.

Còn theo người dân ở đây, mỗi bãi tập kết cát ở xã Minh Quân, mỗi ngày có khoảng 8-10 tàu về bãi. Mỗi tàu 50m3, tính ra một ngày 5 điểm “cát tặc” này hút khoảng 2.000 - 2.500m3.

Xe tải các loại vào ăn hàng tại những bãi trái phép. Ảnh: Hoàng Hữu

Không chỉ riêng ở xã Minh Quân, ngược sông Hồng qua địa phận các xã Phúc Lộc, Giới Phiên, rồi qua phường Hợp Minh, xã Tuy Lộc của thành phố Yên Bái đến địa bàn các xã Minh Tiến, Y Can, Quy Mông của huyện Trấn Yên, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép cũng diễn ra tương tự.

Trong khi tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép này đang diễn ra một cách công khai, ngang nhiên, liệu các cơ quan chức năng có biết? Vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan này ở đâu?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Hoàng Hữu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/yen-bai-cat-tac-cong-khai-hoat-dong-ngay-dem-buc-tu-song-hong-940202.html