Yemen: Không kích Hodeidah khiến hơn 150 người thương vong

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 2/8 đã không kích vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen khiến 52 người chết và 102 dân thường bị thương.

Quang cảnh cảng Hodeida, Yemen ngày 24/6. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cục trưởng Cục Bộ Y tế Yemen, ông Abdulrahman al-Jarallah cho biết liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 2/8 đã không kích vào thành phố cảng Hodeidah, khiến 52 người chết và 102 dân thường bị thương.

Theo nguồn tin của một quan chức y tế giấu tên, vụ không kích đã đánh trúng một khu chợ cá đông dân cư tại bệnh viện al-Thawra.

Đây chưa phải là con số thương vong cuối cùng vì hiện vẫn còn hàng chục người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Hiện liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc. Tính đến nay, liên quân này đã thực hiện rất nhiều cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeidah.

Tuần trước, một cuộc tấn công do liên quân này thực hiện đã gây ra cái chết cho ít nhất 5 người trong một gia đình ở tỉnh Saada ở miền Bắc nước này.

Yemen đã chìm trong nội chiến khi phiến quân Houthi nổi dậy kể từ năm 2014 và chiếm hầu hết các tỉnh phía Bắc của đất nước, trong đó có thủ đô Sana'a.

Hơn 10.000 người Yemen, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng và khoảng 3 triệu người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột gây ra./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/yemen-khong-kich-hodeidah-khien-hon-150-nguoi-thuong-vong/517072.vnp