​Yemen: Không kích gây thương vong lớn tại Hodeidah

Các nguồn tin y tế Yemen cho biết một vụ không kích đã xảy ra ngày 2/8 tại thành phố cảng Hodeidah khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Một quan chức y tế giấu tên cho biết vụ không kích đã trúng một khu chợ cá đông người gần bệnh viện al-Thawra. Đây có thể chưa phải là con số thương vong cuối cùng vì hiện vẫn còn hàng chục người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết những người bị thương là dân thường

Trong khi đó, truyền hình Al Masirah của phiến quân Hồi giáo Houthi đưa tin các cuộc không kích khiến 52 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ không kích, Người Phát ngôn của liên minh quân sự, do Saudi Arabia dẫn đầu, Đại tá Turki al-Malki cho biết lực lượng này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hodeida, đồng thời cáo buộc phiến quân Houthi đã tiến hành vụ việc trên. Hiện Houthi chưa đưa ra bình luận nào.

Hiện Liên hợp quốc (LHQ) vẫn đang nỗ lực đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe phái ở Yemen. Trong những tuần gần đây, đặc phái viên LHQ Martin Griffiths đã gặp gỡ các phe phái đối địch tại Yemen nhằm giúp các bên nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Các nguồn tin y tế Yemen cho biết một vụ không kích đã xảy ra ngày 2/8 tại thành phố cảng Hodeidah khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 70 người bị thương. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Yemen vẫn giữ quan điểm rằng việc phiến quân Houthi phải rút khỏi Hodeida vô điều kiện là yếu tố quan trọng để nối lại các cuộc đàm phán. Trong khi đó, phiến quân Houthi lâu nay vẫn bác bỏ việc này.

Cũng trong ngày 2/8, đặc phái viên Griffiths cho biết, LHQ có kế hoạch mời các phe phái đối địch tham gia vòng tham vấn đầu tiên tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 6/9 tới.

Theo ông Griffiths, các cuộc tham vấn này sẽ tạo cơ hội để các bên thảo luận khung đàm phán, các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như các kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tiến trình khôi phục hòa bình.

Các cuộc đàm phán chính trị do LHQ làm trung gian tại Yemen đã thất bại vào năm 2016 trong bối cảnh phiến quân Houthi bị yêu cầu rút khỏi những thành phố chủ chốt và chia sẻ quyền lực với chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh với các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi.

Tháng 3/2015, liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi được quốc tế công nhận, theo đó tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân Houthi.

Để đáp trả, Houthi đã tiến hành hàng trăm vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các thành phố của Saudi Arabia, trong đó đa số bị lực lượng phòng không Saudi Arabia đánh chặn. Xung đột đã khiến hơn 10.000 người đã thiệt mạng, trong đó có 2.200 trẻ em.

Theo đánh giá của LHQ, cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Yemen là tồi tệ nhất thế giới, với khoảng 8 triệu người đang cận kề nạn đói nghiêm trọng.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/yemen-khong-kich-gay-thuong-vong-lon-tai-hodeidah-75405.html