Yemen: Đối thủ vừa tầm với ĐTQG Việt Nam

Tại bảng D Asian Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải gặp những đối thủ vô cùng khó chơi như Iran, Iraq và Yemen. Tuy nhiên, nếu thi đấu đúng sức và không chủ quan thì chúng ta hoàn toàn có thể có được 3 điểm trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Yemen.

Sau khi giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất quyết tâm tập luyện để thi đấu thật tốt ở giải đấu được đánh giá là hay nhất châu Á cho cấp độ ĐTQG, Asian Cup 2019.

Tuy nhiên trong bảng đấu mà chúng ta tham dự góp mặt hai ông lớn của bóng đá châu Á là Iran và Iraq với nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình. Vậy nên việc giành chiến thắng trước những đội bóng này là điều vô cùng khó khăn. Nhìn vào thực tế, dù trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đặc biệt là liên tục tạo nên những cơn địa chấn tại các cấp độ ĐTQG trong năm 2018 nhưng so với bóng đá khu vực thì chúng ta vẫn còn khá thua kém về nhiều mặt.

Đối đầu với những ông lớn như Iran và Iraq, ĐTQG Việt Nam chỉ hy vọng có được điểm trước những đội bóng này để cạnh tranh vị trí một trong bốn đội xếp ở vị trí thứ 3 có thành tích cao nhất để lọt vào vòng trong.

Chính vì vậy, chắc chắn HLV Park Hang-seo và toàn đội đã chọn Yemen là đối thủ chính cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 3 ở vòng bảng Asian Cup 2019. Có lẽ, đây là đối thủ mà chúng ta có thể thi đấu ngang cơ và có khả năng giành được chiến thắng cao nhất trong bảng đấu này. Yemen là đội bị đánh giá yếu nhất bảng đấu này.

ĐTQG Yemen được coi là đối thủ vừa tầm của ĐTQG Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019.

ĐTQG Yemen được coi là đối thủ vừa tầm của ĐTQG Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019.

Chúng ta chọn đội bóng Yemen là đối thủ chính ở vòng bảng là bởi theo thể thức của giải đấu này, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng còn có 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng trong. Thế nhưng, để lọt vào vòng knock-out thì thầy trò HLV Park cần giành ít nhất từ 3-4 điểm và chúng ta cần phải thắng Yemen để nuôi hi vọng.

Tuy ĐTQG Yemen là một ẩn số thực sự cần vị chiến lược gia người Hàn Quốc hóa giải nhưng thực tế, theo nhận định của nhiều người thì đội bóng này yếu hơn chúng ta về nhiều mặt. Đơn cử là Yemen hiện kém ĐTQG Việt Nam tận 35 bậc trên BXH FIFA và được coi là đội bóng "lót đường" ở giải đấu này.

Lối chơi của đội bóng đến từ tây nam Á này khá đơn giản, không quá kỹ thuật và tốc độ. Bóng bổng và bóng dài chính là điểm mạnh của đội bóng này nhưng Yemen lại thiếu đi những nhân tố có thể tạo ra đột biến khi bế tắc. Ngoài ra thành phần tham dự Asian Cup của họ hầu hết là những cầu thủ đã khá lớn tuổi nên khả năng triển khai tấn công của họ cũng bị suy giảm đi ít nhiều. Còn những cầu thủ trẻ của họ thì còn non kinh nghiệm nên khả năng để họ đi xa ở giải đấu này là gần như không có.

Đối đầu với một đội bóng có lối chơi đơn giản, chỉ thiên về sức mạnh, bóng bổng và với hàng phòng ngự khá cứng nhắc thì nếu ĐTQG Việt Nam thi đấu đúng sức và không chủ quan thì chúng ta hoàn toàn có thể giành được 3 điểm trước đội bóng này bởi ĐTQG Việt Nam có rất nhiều cầu thủ có khả năng rê dắt và tạo đột biến cao trong đội hình.

Chiến thắng trước Yemen là nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò HLV Park Hang-seo để nuôi hi vọng lọt vào vòng knock-out ở giải đấu năm nay. Hi vọng rằng các học trò của vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ thi đấu bùng nổ và giành được những kết quả có lợi trước những đội bóng lớn và đặc biệt là 3 điểm trọn vẹn trước Yemen.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/yemen-doi-thu-vua-tam-voi-dtqg-viet-nam-a416688.html