Yemen: Chiến sự tại thành phố cảng Hodeida bắt đầu hạ nhiệt

Chiến sự tại thành phố cảng Hodeida đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi các đồng minh phương Tây gây sức ép buộc liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chấm dứt cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi.

Các lực lượng Chính phủ Yemen do liên quân Arab hậu thuẫn tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Houthi ở thành phố cảng Hodeida. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các lực lượng Chính phủ Yemen do liên quân Arab hậu thuẫn tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Houthi ở thành phố cảng Hodeida. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/11, chiến sự tại thành phố cảng Hodeida, Yemen đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi các đồng minh phương Tây gây sức ép buộc liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chấm dứt cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi.

Các cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của phiến quân và các trận chiến trên đường phố kéo sài suốt tuần qua tại thành phố cảng bên bờ biển Đỏ, gây nguy hại cho thường dân, đã tạm dừng.

Hành động giảm leo thang chiến sự này trùng với thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tới Saudi Arabia để yêu cầu chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng.

Các quan chức của Liên hợp quốc hoan nghênh việc chấm dứt chiến sự, cho rằng đây là một dấu hiệu tích cực.

Tuy nhiên, Đại tá Turki al-Malki, người phát ngôn của liên quân Arab cho biết cuộc tấn công nhằm vào thành phố do Houthi kiểm soát vẫn đang tiếp diễn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/yemen-chien-su-tai-thanh-pho-cang-hodeida-bat-dau-ha-nhiet/534724.vnp