Yemen: Các phe phái đối địch nhất trí rút khỏi thành phố Hodeida

Liên hợp quốc cho biết các phe phái đối địch tại Yemen đã đạt được sự đồng thuận về giai đoạn đầu của hành động cùng rút các lực lượng khỏi thành phố cảng trọng yếu Hodeida.

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

AP đưa tin, Liên hợp quốc cho biết các phe phái đối địch tại Yemen đã đạt được sự đồng thuận về giai đoạn đầu của hành động cùng rút các lực lượng khỏi thành phố cảng trọng yếu Hodeida.

Tuyên bố vào cuối ngày 17/2 của Liên hợp quốc cho biết thỏa thuận của Ủy ban Điều phối Tái bố trí (RCC), bao gồm các thành viên của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và lực lượng phiến quân Shiite, đạt được sau hai ngày hội nghị tại khu vực hậu tuyến Hodeida.

Tháng 12/2018, tại hội nghị diễn ra ở Thụy Điển, hai bên đã nhất trí về các biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có lệnh ngừng bắn ở Hodeida và trao đổi hàng nghìn tù binh.

Tuy nhiên, công tác triển khai các thỏa thuận này đã diễn ra chậm chạp và thất bại vì xung đột.

Liên hợp quốc cho biết RCC có kế hoạch tiến hành một cuộc họp khác trong vòng một tuần./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/yemen-cac-phe-phai-doi-dich-nhat-tri-rut-khoi-thanh-pho-hodeida/553296.vnp