Yellen sẽ rời khỏi Hội đồng thống đốc ngay khi ông Powell tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Fed Janet Yellen cho biết hôm thứ Hai rằng bà sẽ từ chức, không tham gia Hội đồng Thống đốc của Fed ngay khi ông Jerome Powell được xác nhận và tuyên thệ để thay thế bà là người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Chủ tịch Fed Janet Yellen

Trong một lá thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump được Fed công bố, Yellen (71 tuổi) tuyên bố sẽ “làm hết sức mình để đảm bảo chuyển tiếp suôn sẻ” cho Powell, người đã được Trump đề cử vào đầu tháng này để kế nhiệm Yellen khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng 2/2018.

Powell, cũng thuộc Hội đồng Thống đốc bao gồm 7 thành viên của Fed, phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trước khi đảm nhận công việc mới. Ông sẽ có một buổi điều trần phê chuẩn vào tuần tới trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, nhưng sẽ không bỏ phiếu về việc đề cử của ông.

Mặc dù không còn lãnh đạo Fed, song bà Yellen, được ghi nhận đã giúp nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng vững chắc và đưa chính sách tiền tệ dần trở lại quỹ đạo bình thường sau những biện pháp kích thích giai đoạn hậu khủng khoảng 2007-2009, vẫn có thể ở lại với cương vị là một Thống đốc của Fed cho đến năm 2024.

Tuy nhiên, một thực tế phổ biến là việc rời khỏi vị trí lãnh đạo Fed cũng sẽ đồng thời rời khỏi Hội đồng Thống đốc nhằm tạo sự lãnh đạo rõ ràng trong nhóm; mặc dù thời hạn của thành viên Hội đồng Thống đốc là 14 năm.

Trong lá thư của mình gửi ông Trump, Yellen nói bà “cảm thấy hài lòng bởi sự cải thiện đáng kể của nền kinh tế kể từ cuộc khủng hoảng”, ghi nhận rằng 17 triệu việc làm ròng đã được tăng thêm vào trong khoảng 8 năm qua.

Nền kinh tế “theo hầu hết các số liệu, gần đạt được các mục tiêu luật định của Cục Dự trữ Liên bang về việc làm tối đa và sự ổn định về giá cả”, bà viết cho Trump.

Yellen từng là Phó chủ tịch Fed trước khi Tổng thống Barack Obama đề cử bà làm Chủ tịch Fed vào năm 2014. Yellen là người phụ nữ đầu tiên được chỉ định để lãnh đạo Fed. Trước đó, bà còn là chủ tịch của Fed tại San Francisco, và là người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Bà cũng từng phục vụ một nhiệm kỳ riêng như một Thống đốc Fed trong những năm 1990.

Sự ra đi của bà khỏi Hội đồng Thống đốc của Fed sẽ tạo điều kiện cho Tổng thống Trump có thể thay đổi “hình dạng” của ngân hàng trung ương bằng cách đưa vào những người thích hợp của mình.

Nếu làm như vậy, ông Trump sẽ có thể bổ nhiệm 5 trong số 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc.

Hoàng Nguyên Reuters

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/yellen-se-roi-khoi-hoi-dong-thong-doc-ngay-khi-ong-powell-tuyen-the-nham-chuc-70088.html