Yaya Trương Nhi: 'Tôi chờ ngày cho mọi người nghe giọng hát live của mình'

Yaya Trương Nhi rất tự tin với khả năng của mình.

Yaya

- Cảm giác sau khi debut trở thành một ca sĩ của Yaya Trương Nhi thế nào? Có giống cảm giác ngày xưa khi có vai diễn đầu tiên không?

Cảm giác này có lẽ y chang như lần đầu tiên Nhi đi thi vào sân khấu điện ảnh. Ước mơ muốn chinh phục vai diễn mạnh mẽ đến mức những khó khăn xung quanh tôi đều có thể bỏ mặc. Dù ai nói gì Nhi cũng chịu đựng được để đạt đến mục tiêu của mình. Tôi là người có thể sống chết với đam mê.

- Điều gì đã khiến Yaya Trương Nhi quyết định lấn sân sang ca hát vào thời điểm này?

Nhi nghĩ cuộc sống cần phải nên cố gắng hơn, thay vì sợ hãi và dừng lại. Thật ra có rất nhiều đồng nghiệp khuyên nên dời MV lại nhưng tôi nghĩ tình yêu mà nếu dời hay không làm gì thì sẽ hao mòn cảm xúc trong mình. Tuy âm nhạc là tình yêu của Nhi nhưng quyết định mắt sản phẩm âm nhạc trong thời gian nhạy cảm này cũng là một điều liều lĩnh. Vì vậy Nhi luôn mong điều kỳ diệu sẽ đến với mình.

- Lần đầu ra mắt một MV, Yaya Trương Nhi đã gặp phải những khó khăn gì?

- Lần đầu ra mắt một MV, Yaya Trương Nhi đã gặp phải những khó khăn gì?

Khó khăn đầu tiên với Nhi đó là về giao điểm cuối năm. Nhi phải cùng ekip tự lo mọi thứ cho sản phẩm xong trước Tết một cách nhanh và hiệu quả nhất, may mắn là mọi thứ tốt đẹp.

Vì không chào được một nhà tài trợ nào dịp cuối năm nên Nhi đã vét hết tất cả số tiền mình có để làm và không thể về quê ăn tết cùng gia đình được. Khi bắt tay vào thực hiện sản phẩm này tôi mới thấy được sự tốn kém và áp lực như một "cuộc đua vũ trang". Dù vậy Nhi rất phấn khích khi hoàn thành được MV đầu tay của mình. Mong rằng sản phẩm của Nhi có thể "chạm" được trái tim của nhiều người.

- Sau khi MV ra mắt, ngoài những ý kiến ủng hộ cũng có không ít nhận xét trái chiều về việc Yaya Trương Nhi vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một ca sĩ, chị nghĩ sao về điều này?

Nhi mới bắt đầu thôi mà, chưa chi lại kết thúc dễ dàng vậy sao? Ai nói gì thì nói thời gian sẽ là câu trả lời hiệu quả nhất. Đôi co hay khẳng định cũng không làm mọi người phục nên Nhi nghĩ điều mình nên làm là cố gắng nhiều hơn nữa trong các MV sau.

- Phát ngôn liên quan đến Binz được nhận định là khá “sốc", Yaya Trương Nhi không ngại việc bị mọi người cho rằng bạn đang cố lôi kéo tên tuổi Binz để gây chú ý cho màn debut lần này?

Anh Binz là thần tượng của Nhi. Tôi mê badboy lắm nên cũng muốn lấy cột mốc đó làm tầm để với tới thành badgirl trong sản phẩm âm nhạc. Nhi nghĩ đâu có gì là không ổn, một lời nói có nhiều ý kiến trái chiều là bình thường mà. Nhi còn mong muốn khi tin này lên anh Binz sẽ để ý và hợp tác trong sản phẩm tiếp theo với mình. Lúc ấy chắc tôi xỉu mất.

- Ngoài lý do chưa có nghệ sĩ nữ nào nổi bật với hình ảnh badgirl thì còn lý do nào khác khiến Yaya tin rằng mình có thể chinh phục khán giả với hình tượng này?

Sau Bi Long đại ca mọi người có thể thấy vai Công chúa của Nhi là nhân vật thuộc tuýp badgirl, nên Nhi nghĩ biết đâu trong người mình có tố chất đó mà bản thân chưa khám phá ra. Công chúa là vai diễn đến nay vẫn được mọi người nhớ và ưu ái nên Nhi quyết định theo đuổi hình ảnh đó trong âm nhạc.

- Bạn không ngại việc bị đánh giá không tốt và kén khán giả khi theo đuổi hình tượng này?

Không. Nhi nghĩ sản phẩm cần được thay đổi lạ tí về góc nhìn, hình ảnh và âm nhạc. Trong những sản phẩm âm nhạc của mình, Nhi sẽ không ăn mặc hở hang, chỉ thể hiện badgirl trong phong cách chọn bài và nội dung kịch bản thôi nên chắc chắn là vẫn sang.

- Thời gian gần đây, việc “người đẹp đi hát" không còn hiếm gặp trong showbiz nhưng không phải trường hợp nào cũng được đón nhận, Yaya có cảm thấy thiệt thòi khi khán giả hiện tại không dành nhiều thiện cảm cho việc các người đẹp “lấn sân" ca hát?

Vẫn là câu nói Nhi đã nói trên Facebook cá nhân: "Chê mình cũng được, không thích mình cũng được nhưng mình sẽ chinh phục các bạn". Cho Nhi thời gian nhé.

- Yaya Trương Nhi có ngại bị đặt lên “bàn cân" cùng Chi Pu và Phí Phương Anh - hai “người đẹp" gây nhiều tranh cãi khi chuyển hướng “cầm mic"?

Cân đo đong đếm thì chúng ta cũng cần cho họ thời gian và nên suy nghĩ là nếu chúng tôi không làm thì chắc dịch này sẽ chán ngắt vì showbiz im lìm luôn. Chúng ta nên cân nhau khi hát live đi vậy. Nhi đang chờ ngày show giọng live cho mọi người thôi.

- Trên thang điểm 10, Yaya Trương Nhi nghĩ khả năng ca hát của mình được bao nhiêu?

Mình nghĩ cảm âm của Nhi sẽ được 8 điểm,hát thì cần luyện tập nhiều hơn nên Nhi sẽ cho 6 điểm thôi.

- Khi đã debut với vai trò ca sĩ, Yaya Trương Nhi sẽ cân bằng với công việc diễn viên như thế nào?

Bây giờ là thời điểm Nhi sẽ chọn lọc vai diễn nào hay và phù hợp với mình. Song song đó, tôi đặt 99% công lực và thời gian cho ca hát. Nhi mê hát lắm nên phải tập trung mới được.

- Nếu phải chọn một trong 2, Yaya sẽ chọn công việc nào để sống với hết đam mê của mình?

Nhi sẽ không chọn đâu vì cái nào cũng yêu và thích hết, hơi tham lam.

- Dự định trong năm 2021 của Yaya Trương Nhi là gì?

Tiếp tục ra sản phẩm âm nhạc để chinh phục khán giả và làm mình hạnh phúc với âm nhạc.

- Cám ơn Yaya Trương Nhi, chúc bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường của mình.

Bảo Bảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/yaya-truong-nhi-toi-cho-ngay-cho-moi-nguoi-nghe-giong-hat-live-202102241450451002.html