Yaya Trương Nhi kể thoát chết 2 lần, hôn mê 5 tiếng trên phim trường

Nữ diễn viên chia sẻ từng 2 lần linh cảm được điều chẳng lành khi đóng phim. Sau đó, trong cả 2 lần, cô đều gặp tai nạn nhưng may mắn thoát chết, có lần hôn mê suốt 5 tiếng.

Là khách mời trong chương trình Giác quan thứ 6, Yaya Trương Nhi đã tiết lộ về những lần gặp nguy hiểm suýt chết khi đóng phim.

Nữ diễn viên chia sẻ khi đang tham gia phim Rừng xanh kỳ lạ truyện cùng BB Trần, cô cảm thấy có điều bất an trong một cảnh quay.

"Tôi, BB Trần và một người nữa phải leo qua cái cây rồi té xuống thác nước. Tôi có cảm giác kỳ lạ và nói với anh Khương Ngọc là cascadeur đóng được không nhưng anh không đồng ý. Anh nói cảnh quay phải cho thấy 3 diễn viên leo qua cái cây và rơi xuống nước", cô kể.

Nghe theo ý đạo diễn, Yaya Trương Nhi thực hiện cảnh quay nhưng vô tình lại rơi vào một xoáy nước nhẹ.

"Lúc đó tôi không kịp kêu cứu, mà mình có kêu cứu thì mọi người lại nghĩ mình đang diễn. Tôi nhớ hoài khoảnh khắc được anh Hải cascadeur bơi ngược dòng sang cứu thoát chết", nữ diễn viên trải lòng.

Yaya Trương Nhi kể từng linh cảm được chuyện chẳng lành đến với mình.

Yaya Trương Nhi kể từng linh cảm được chuyện chẳng lành đến với mình.

Trong lần quay phim Ngày mai bình yên, cô kể cũng gặp tai nạn nguy hiểm, hôn mê đến 5 tiếng.

Nhắc lại cảnh quay này, cô nói: "Tôi từng đóng nhiều phim hành động cho nên chuyện phải thực hiện những cảnh đánh nhau hay các pha mạo hiểm không còn xa lạ. Có một hôm, tôi thấy không tự tin khi phải cưỡi ngựa cùng Tuấn Trần, dù con ngựa đó tôi đã cưỡi từ đầu phim và rất hiểu tính nó".

Yaya Trương Nhi kể cô đã nói những lo lắng của mình với đạo diễn Thái Trình và đề nghị không cho Tuấn Trần leo lên ngựa, tuy nhiên đạo diễn không đồng ý. Sau đó, khi nhảy lên ngựa, Tuấn Trần lỡ chân thúc vào bụng ngựa làm ngựa phi đi.

"Thế là anh Tuấn Trần kéo tôi té xuống. Tôi bất tỉnh 5 tiếng liền", Yaya Trương Nhi chia sẻ thêm.

Yaya Trương Nhi và Lê Lộc kể về những trải nghiệm của mình trong chương trình.

Cùng tham gia với Yaya Trương Nhi trong chương trình là diễn viên trẻ Lê Lộc. Cô vô tư kể chuyện mẹ mình bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Theo cô, nhiều phụ nữ tìm đến thẩm mỹ như một cách giải xui.

"Thường khi buồn, mẹ tôi hay đi thẩm mỹ. Có nhiều người phụ nữ như vậy. Họ nghĩ là mình buồn có nghĩa là mình đang xui và phải thay đổi cái gì đó. Vậy nên họ sẽ đi làm đẹp để đón nhận cái mới. Sau khi phẫu thuật dù rước cái đau về nhưng sau đó sẽ đẹp nên họ vui hơn".

Thu Thủy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yaya-truong-nhi-ke-thoat-chet-2-lan-hon-me-5-tieng-tren-phim-truong-post928150.html