Yasmin Farm bị phạt 400 triệu để được tồn tại?

Sau khi thanh tra Dự án khu du lịch sinh thái Yasmin Farm, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã lập biên bản phạt đơn vị này hơn 400 triệu đồng nhưng đề xuất cho tồn tại.

Liên quan đến dự án trang trại chăn nuôi bò sữa tại xã Cao Ngạn (TP Thái Nguyên) bị Công ty TNHH Thái Việt "hô biến" thành khu du lịch sinh thái không phép, Sở xây dựng Thái Nguyên đã lập đoàn thanh tra liên ngành và ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Thái Việt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Thế nhưng, bên cạnh quyết định thanh tra đó, thay vì yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt sai phạm, trả lại hiện trạng ban đầu thì Sở này lại đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép doanh nghiệp trên được điều chỉnh Dự án nông trại chăn nuôi bò sữa thành Dự án Khu chăn nuôi, trồng trọt kết hợp trải nghiệm.

Điều này khiến dư luận rất bất ngờ, nếu các cơ quan quản lý Nhà nước không kiên quyết xử lý hoặc xử lý theo kiểu "chuồn chuồn lướt nước", vì lợi nhuận, rất nhiều doanh nghiệp sẽ sẵn sàng vi phạm và chấp nhận chịu phạt chỉ để sau đó được tồn tại, hợp thức hóa. Hình thức xử phạt hời hợt, chỉ như một phương pháp để đối phó với dư luận và truyền thông chứ không hề thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó, Đời sống pháp luật đã đưa tin, ngày 31 tháng 12 năm 2003, UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định số 3636/QĐ- UB, thu hồi hơn 13 ha đất tại địa bàn các xóm Hội Hiểu, xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ (nay là TP Thái Nguyên), đang thuộc quyền quản lý của các hộ dân và UBND huyện Đồng Hỷ, giao cho Công ty TNHH Thái Việt theo hình thức cho thuê với thời hạn 50 năm, mục đích sử dụng ban đầu là Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa.

Cổng vào khu du lịch trải nghiệm Yasmin farm

Cổng vào khu du lịch trải nghiệm Yasmin farm

Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian hơn 14 năm, Công ty Thái Việt chưa hề có bất cứ động thái nào triển khai Dự án nói trên, gây tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai một cách nghiêm trọng, trong khi nhiều hộ dân quanh đó rất thiếu đất trồng trọt và canh tác.

Cho đến tháng 1 năm 2019, rộ lên thông tin Công ty Thái Việt đang nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích đầu tư ban đầu sang mô hình Khu du lịch sinh thái. Trong khi chủ trương trên còn chưa được phê duyệt, chưa được cấp phép, nhưng từ trước đó, Công ty Thái Việt đã tự ý xây dựng, triển khai thi công hàng loạt các công trình trong Khu du lịch sinh thái mang tên Yasmin Farm và đưa vào hoạt động kinh doanh. Tràn lan trên mạng internet là các hoạt động quảng bá rầm rộ về Khu du lịch này với mức phí là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em.

Biển chỉ dẫn và cổng vào Khu du lịch Yasmin Farm

Quy mô của Khu du lịch sinh thái này không hề nhỏ với hàng loạt các công trình được xây dựng kiên cố như: nhà hàng, quán Bar, hồ bơi và nhà sàn liên kế…

Những công trình xây dựng kiên cố khi chưa hề được cấp phép

Với những công trình hoành tráng như vậy, thời gian xây dựng chắc chắn sẽ kéo dài. Vậy mà chính quyền địa phương không hề phát hiện cũng như không có động thái kiểm tra và ngăn chặn. Để đến khi công trình xây dựng trái phép của Doanh nghiệp thành hình, báo chí lên tiếng mới vội vàng vào cuộc xử lý. Trách nhiệm đầu tiên này, thuộc về UBND xã Cao Ngạn và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

Bể bơi, quán bar hoành tráng

Ngày 1 tháng 3 năm 2019, UBND TP Thái Nguyên đã ra quyết định số 994/QĐ-XPVPHC, xử phạt số tiền 40 triệu đồng với hành vi xây dựng công trình không phép đối với Công ty Thái Việt.

Đến ngày 4 tháng 3 năm 2019, tiếp tục ban hành Văn bản số 254/UBND- QLĐT, yêu cầu UBND xã Cao Ngạn buộc Công ty TNHH Thái Việt tạm dừng hành động thi công sai phép nói trên. Thế nhưng, khi phóng viên có mặt tại hiện trường thì mọi hoạt động tại Khu du lịch vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

Lê Tuấn

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/yasmin-farm-phat-nhung-de-xuat-cho-ton-tai-so-xay-dung-thai-nguyen-dang-coi-thuong-tinh-mang-nguoi-dan-a265785.html