Yang Hyun Suk bị phạt 13.500 USD vì đánh bạc phi pháp

Nhà sáng lập YG Entertainment thừa nhận hành vi đánh bạc bất hợp pháp từ phiên tòa hồi tháng 9.

Ngày 27/11, truyền thông Hàn đưa tin tòa án đã đưa ra mức phạt cho cựu Chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk sau nhiều phiên xét xử.

Cụ thể, Xports News cho biết Yang bị phạt 15 triệu won (khoảng 13.500 USD) vì hành vi đánh bạc phi pháp tại nước ngoài. Nhà sáng lập YG Entertainment đã thừa nhận hành vi đánh bạc bất hợp pháp từ phiên tòa hồi tháng 9.

Tòa án Quận Tây của Seoul với cáo buộc đánh bạc bất hợp pháp ở nước ngoài bảy lần (từ tháng 7/2015 đến tháng 1/2019 tại Las Vegas). Tổng số tiền trong các vụ đánh bạc được kê khai là 335.460 USD.

 Yang Hyun Suk bị phạt 15 triệu won (khoảng 13.500 USD) vì đánh bạc phi pháp ở nước ngoài. Ảnh: Yonhap News.

Yang Hyun Suk bị phạt 15 triệu won (khoảng 13.500 USD) vì đánh bạc phi pháp ở nước ngoài. Ảnh: Yonhap News.

Trong phiên tòa hôm 27/11, thẩm phán đã tuyên phạt Yang Hyun Suk 15 triệu won, hai đồng phạm của Yang là Kim và Lee cũng nhận mức phạt tương tự. Một đối tượng khác liên quan vụ việc họ Geum bị phạt 10 triệu won (9.000 USD).

Truyền thông xứ kim chi đưa tin mức phạt được đưa ra dựa trên việc các bị báo đã thành khẩn khai nhận về hành vi và không có tiền án đánh bạc. Tuy nhiên, dân mạng Hàn cho rằng mức án trên không thỏa đáng, có ý kiến cho rằng Yang Hyun Suk nên bị phạt nặng hơn.

Yang Hyun Suk chính thức bị điều tra vì tội danh đánh bạc bất hợp pháp vào tháng 8/2019. Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hợp tác. Phía FBI cung cấp hơn 500 tài liệu chứng minh "bố" Yang đánh bạc trái phép tại Las Vegas.

Dispatch cho biết Yang Hyun Suk có nhiều chuyến xuất ngoại đáng ngờ, thường đặt phòng VIP ở khách sạn tại Las Vegas và bay sang Mỹ đánh bạc khi chưa lo liệu xong việc ra mắt của các nghệ sĩ công ty.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/yang-hyun-suk-bi-phat-13500-usd-vi-danh-bac-phi-phap-post1157456.html