Thị trường hoa, cây cảnh ở Sơn La vẫn sôi động vào 30 Tết, song tiểu thương phải bán lỗ

Chiều 30 Tết, tại các khu mua sắm hoa và cây cảnh tại thành phố Sơn La, người bán người mua vẫn tấp nập, tuy nhiên giá bán các loại cây bị ép xuống thấp, khiến người bán phải chịu lỗ.

Với mong muốn bán hết hàng để về với gia đình; hơn nữa nếu không bán được trong năm nay thì cũng khó chăm sóc được cây đẹp để bán trong dịp Tết năm sau, nên đến cuối chiều 30 Tết, nhiều tiểu thương bán hoa và cây cảnh tại thành phố Sơn La đành chịu bán lỗ để “giải quyết” số hàng còn lại.

Thị trường cây cảnh ngày 30 Tết tại thành phố Sơn La vẫn rất sôi động.

Thị trường cây cảnh ngày 30 Tết tại thành phố Sơn La vẫn rất sôi động.

Anh Đỗ Đình Quân, tiểu thương đến từ tỉnh Bắc Ninh, đang bán cây mai cảnh tại tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La nói: “Năm nay thị trường giá cả cái gì cũng lỗ, không có gì là lãi. Những ngày trước tôi bán từ 3,5 triệu đến 4 triệu 1 cây, nhưng đến bây giờ tôi bán có 500.000/cây, bằng tiền cước ô tô, chưa tính tiền mua cây, chưa tính tiền thuê bãi, sang năm thì tôi bó tay không làm gì được rồi”.

Người bán, người mua tấp nập.

Còn anh Nguyễn Đình Đông, tiểu thương tới từ xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiện đang bán cây quất tại phố Giảng Lắc, thành phố Sơn La cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên kinh tế rất khó khăn, hàng bán cũng ế ẩm:

“Như mọi năm thì thị trường đến tầm này là sôi động lắm rồi nhưng mà cây của tôi bây giờ vẫn còn nhiều như thế này. Kinh tế khó khăn nên là làm ăn khó lắm, của tôi mà như thế này tình hình tốt lắm thì hòa được gốc còn không thì chắc là lỗ”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kinh tế khó khăn nên người bán phải chịu lỗ để mong hết hàng.

Cuối chiều 30 Tết, các tiểu thương đã thu dọn hàng để nhanh chóng trở về với gia đình.

Cũng do ảnh hưởng hưởng của dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên ngày 30 Tết năm nay, sức mua các mặt hàng ở Sơn La không sôi động như những năm trước. Các mặt hàng được mua nhiều trong ngày cuối năm chủ yếu là trái cây, bia, cây cảnh, lương thực, thực phẩm tươi sống... Nhờ các ngành chức năng tăng cường nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, nên thị trường Tết ở Sơn La vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá và đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong-hoa-cay-canh-o-son-la-van-soi-dong-vao-30-tet-song-tieu-thuong-phai-ban-lo-836995.vov