Yamaha sẽ ra mắt ôtô tại Tokyo Motor Show 2017

Mẫu xe ôtô Concept của Yamaha sẽ được sử dụng động cơ đặt giữa cùng kết cấu thân xe bằng sợi carbon cho hiệu năng vận hành cao.

Yamaha là một chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất các loại môtô công suất lớn và chúng ta có nhiều lý do để có thể kỳ vọng về mẫu xe ôtô Yamaha concept mới, hãng xe máy này dự định sẽ cho ra mắt mẫu xe ôtô ya tưởng tại triển lãm Tokyo Motor Show sắp tới của công ty Nhật Bản này.

Như vậy đây sẽ là mẫu xe thể thao thứ 3 sau siêu xe OX99-11 năm 1992 và Sports Ride Concept được giới thiệu hồi triển lãm Tokyo năm 2015.

Hãng xe máy Yamaha không tiết lộ quá nhiều chi tiết về mẫu concept mới trước thềm triển lãm, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng trong lối thiết kế so với chiếc Sports Ride Concept.

Theo đó, concept mới sắp ra mắt sẽ mang thiết kế của một siêu xe ôtô 2 cửa với những đường nét thân xe cực kỳ táo bạo mà bất cứ tín đồ đam mê xe ôtô nào cũng có thể nhận ra, bên cạnh đó nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ những chiếc môtô PKL của hãng.

Kết cấu thân xe được ứng dụng vật liệu sợi carbon cùng quá trình xử lý tiên tiến mang tên iStream phát triển bởi Gordon Murray, chuyên gia thiết kế McLaren P1, hứa hẹn sẽ đem tới "sự kết nối" giữa người lái và chiếc xe giống như môtô.

Nhờ được làm từ sợi carbon, trọng lượng của xe thuộc hàng siêu nhẹ, phiên bản concept Sports Ride năm 2015 là một ví dụ với chỉ 748 kg. Yamaha cũng cho biết concept mới sẽ nặng hơn chiếc Sports Ride Concept 2015, rơi vào khoảng 900 kg.

Hãng xe Nhật Bản cũng tiết lộ rằng mẫu concept mới cũng là một chiếc xe thể thao với "phom" tương tự như những siêu xe truyền thống và nó là phiên bản mang đậm tính thực tế, đồng thời có thể trở thành bản thiết kế cho phiên bản sản xuất tương lai.

Đây sẽ là tin vui đối với những người đã “trót yêu” concept đã được giới thiệu tại Triển lãm Tokyo 2015 khi phiên bản này không được Yamaha sản xuất hàng loạt.

Mẫu xe ôtô Yamaha Concept mới sẽ vẫn được sử dụng động cơ đặt giữa, tương tự như chiếc Smart Roadster hứa hẹn sẽ vẫn đạt được hiệu năng vận hành cao. Động cơ trên xe sẽ là động cơ 3 xy lanh dung tích 1.0 lít sản sinh từ khoảng 100 mã lực.

Không quá mạnh mẽ nhưng so với trọng lượng rất nhẹ của xe thì đây cũng là con số đáng nể. Điều này khiến nó trở thành đối thủ trực tiếp của chiếc Lotus Elise. Nguồn ảnh: automobilemag.com

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/yamaha-se-ra-mat-oto-tai-tokyo-motor-show-2017-948223.html