Yamaha phát triển xe máy điện mới cho thị trường toàn cầu

Phát triển xe máy điện cho toàn cầu của Yamaha được xem là chiến lược khôn ngoan trong bối cảnh giá nhiên liệu xăng, dầu đang tăng dần.

Nếu đúng như thế thì không chỉ thị trường Nam Á mà thậm chí cả Đông Nam Á, bao gồm có Việt Nam cũng sẽ nhận được nền tảng xe máy điện mới của Yamaha, khi sản phẩm này chính thức được ra mắt.

Concept xe máy điện Yamaha PES1.

Cụ thể, với việc gia tăng giá nhiên liệu xăng, dầu như hiện nay và chính phủ một số nơi lại đang siết chặt các nhà sản xuất thủ công các phương tiện xe điện, đã tạo ra thách thức và cũng là thời cơ để tất cả các công ty chuyên sản xuất xe máy ở đây tập trung vào mẫu xe máy điện.

Phong cách thể thao.

Các nguồn tin mới nhất cho biết, Yamaha Motor đang phát triển một nền tảng xe máy điện hoàn toàn mới cho thị trường toàn cầu và Ấn Độ. Yasuo Ishihara, Giám đốc quản lý của đơn vị Nghiên cứu và phát triển thuộc Yamaha Motor Ấn Độ cũng đã xác nhận về việc phát triển nền tảng xe điện này.

Phuộc trước lực lưỡng.

Trong khi đó theo Autocar tiết lộ, đã có 100 kỹ sư từ Nhật Bản, Ấn Độ và có thể từ các nơi khác đang cùng phát triển các xe điện tại Yamaha. Trong thực tế, công ty này đã đặt liên minh với các nhà cung cấp chủ chốt đối với các mẫu xe điện.

Cánh tay trục mạnh mẽ.

Phát biểu bên lề SIAM lần thứ 58, Ishihara nói: “Chúng tôi luôn luôn muốn bắt đầu một sản phẩm mới dựa trên nền tảng toàn cầu. Phương tiện xe điện hai bánh này sẽ không chỉ cho thị trường Ấn Độ mà còn cho cả các thị trường toàn cầu khác nữa”.

Đồng hồ kỹ thuật số.

Hiện xe điện của Yamaha đời cũ đã sẵn sàng cung cấp sản phẩm tại Nhật Bản và Đài Loan. Tuy nhiên do giới hạn về quãng đường đi của động cơ điện, Yamaha cho biết đang xem xét các mô hình mang pin có khả năng tái tạo khi kết hợp với động cơ xăng.

Đèn pha tách đôi.

Tại Việt Nam, mới đây VinFast cũng đã tiết lộ mẫu xe điện mang tên Klara tạo ra nhiều phấn khích cho người dân trong nước. Còn tại các nước khác như Ấn Độ thì các thương hiệu xe nội địa như Hero MotoCorp, Bajaj Auto, TVS Motor và Royal Enfield cũng đã bắt đầu chế tạo các mẫu xe máy điện.

Xe ga điện Vinfast Klara.

Ngoài Yamaha thì người đồng hương Suzuki cũng đang muốn tạo ra các mẫu xe máy điện cho thị trường Ấn Độ. Còn cách đây 5 năm, Yamaha cũng từng trình diện concept xe máy điện đẹp mê ly là PES1. Rõ ràng, thị trường xe máy điện đang dần nóng lên, nếu có sự góp phần của các “ông lớn” như Yamaha và Suzuki.

Văn Biên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xe360/yamaha-phat-trien-xe-may-dien-moi-cho-thi-truong-toan-cau-913470.html