Yamaha Grande - mẫu xe 'được lòng' các quý cô hiện đại

Sau 6 năm góp mặt tại thị trường Việt Nam, Yamaha Grande - mẫu xe tay ga cao cấp được người dùng đánh giá cao không chỉ bởi kiểu dáng nổi bật, sang trọng, thời thượng mà còn có nhiều tiện ích sử dụng.

Không những thế, Yamaha Grande hiện đứng đầu danh sách các mẫu xe ga tiết kiệm nhiên liệu nhất với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,69 lít/100 km - là sự lựa chọn rất phù hợp dành cho các cô nàng công sở sống ở đô thị.

Người bạn đồng hành lý tưởng

Chị Nguyễn Thu Thủy (Ba Đình, Hà Nội) là một trong những “fan cứng” của Yamaha Grande cho biết, chị đã mua chiếc xe được gần 3 năm và chưa bao giờ thôi “yêu” người bạn đồng hành xuống phố mỗi ngày này. Nét cuốn hút của Grande đối với Thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi lựa chọn mua xe đó là thiết kế sang trọng mang đậm phong cách châu Âu, thông minh tạo góc nhìn 3 chiều, nhưng cũng không kém phần trẻ trung, khỏe khoắn, tạo tư thế ngồi thoải mái và tôn vinh vóc dáng người lái.

 Chị Nguyễn Thu Thủy bên người bạn đồng hành Yamaha Grande “sang chảnh”

Chị Nguyễn Thu Thủy bên người bạn đồng hành Yamaha Grande “sang chảnh”

Chị Thủy chia sẻ mình cảm thấy rất an toàn khi lướt phố cùng Grande. Không những thế, xe còn rất tiết kiệm xăng. Ngoài đi làm với quãng đường gần 10km mỗi ngày, chị còn đi mua sắm, cafe hay đi chơi với bạn bè, vậy mà mỗi tuần Thủy chỉ đổ hết khoảng 25 nghìn đồng tiền xăng.

Thân thiện với người dùng

Yến Nhi, một tân sinh viên của trường Đại học Sài Gòn, hiện đang ở tại phố Cao Thắng, quận 3, TP.HCM cho biết mình vừa được bố mẹ thưởng “nóng” chiếc xe Yamaha Grande, đúng dịp Yamaha Motor Việt Nam có chương trình khuyến mại tặng 2 triệu đồng cho mùa tựu trường.

Mới qua 2 tuần sử dụng nhưng Nhi đã cảm thấy hài lòng với chiếc xe máy này, bởi nhiều công năng sử dụng tiện ích như: nắp bình xăng được bố trí phía trước để không cần xuống xe khi đổ xăng; cốp xe rộng, thoải mái đựng đồ; ổ khóa rất an toàn với nắp đậy chống trộm cùng hàng loạt tính năng tích hợp như mở nắp bình xăng bằng cách bấm nút phía trên bên phải ổ khóa, mở ngăn dưới yên xe bằng cách bấm nút phía dưới. Chân chống nghiêng có chức năng ngăn khởi động máy khi chưa gạt chân chống lên, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Yến Nhi còn cho biết, Grande có chiều cao yên xe thấp chỉ 790mm kết hợp thiết kế yên dài bằng phẳng, mang lại dáng ngồi cực kỳ thoải mái, tự tin và lướt đi êm ái.

Yamaha Grande phiên bản mới được nâng cấp khối động cơ Blue Core thế hệ mới, tích hợp hệ thống trợ lực điện Hybrid, mang tới cảm giác lái êm ái và giúp xe có khả năng bứt tốc mạnh mẽ.

Cùng chung một nhận xét là “xe rất gọn gàng và dễ điều khiển”, chị Trà My ở phố Cầu Đất, Hải Phòng còn đặc biệt yêu thích Yamaha Grande Hybrid ở hệ thống dừng tạm thời (Stop & Start System) tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong môi trường đô thị, khóa thông minh (Smart Key) với nút bấm điều khiển và tìm xe trong phạm vi cho phép, mặt đồng hồ LCD hiển thị rõ ràng và thẩm mỹ các thông tin cần thiết. Vì thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi chị Trà My khẳng định: “Grande sẽ luôn là người bạn đồng hành tin tưởng của chị em phụ nữ”.

Sở hữu Yamaha Grande là bạn đang làm chủ một mẫu xe đầy sang trọng và thanh lịch mà lại vô cùng tiết kiệm nhiên liệu

Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như đánh giá thực tế, với mức tiêu thụ chỉ 1,69 lít xăng cho 100 cây số, Yamaha Grande là mẫu xe tay ga dung tích động cơ 125cc tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam hiện nay.

Minh Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/yamaha-grande-mau-xe-duoc-long-cac-quy-co-hien-dai-682502.html