Yak-130 về Việt Nam khi cần có thể dùng thay tiêm kích - bom Su-22?

Với khả năng mang vũ khí của Yak-130, loại máy bay huấn luyện chiến đấu này khi nhập biên không quân Việt Nam liệu có thể thay thế được vai trò của tiêm kích - bom Su-22?

 Máy bay Yakovlev Yak-130 được nhà sản xúat quảng cáo rằng có khả năng hoạt động như một chiến đấu cơ hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Máy bay Yakovlev Yak-130 được nhà sản xúat quảng cáo rằng có khả năng hoạt động như một chiến đấu cơ hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thực tế thì khả năng mang vũ khí của loại máy bay này là cực kỳ đáng nể, nhất là so với những loại máy bay đời cũ như Su-22. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cụ thể, tiêm kich - bom Su-22 được Không quân Việt Nam sử dụng hiện tại có khả năng mang theo tối đa 4 tấn vũ khí dưới 12 giá treo. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khả năng mang bom của Yakovlev Yak-130 là tương đương với việc nó có thể mang được tối đa 3 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra, Yakovlev Yak-130 cũng thua kém Su-22 đôi chút ở số lượng vũ khí mang theo khi nó chỉ có tối đa 9 giá treo vũ khí thay vì 12 giá như trên Su-22. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mặc dù vậy, Yakovlev Yak-130 tỏ ra ưu thế hơn trong những pha tấn công mặt đất khi nó có thể chịu được gia tốc trọng trường lên tới +8 trong khi với Su-22, gia tốc trọng trường tối đa nó có thể chịu được là +7. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc chịu được gia tốc trọng trường lớn hơn cho phép Yakovlev Yak-130 có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất với tốc độ nhanh hơn, khai hỏa ở độ cao thấp hơn so với Su-22. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra, cơ cấu cánh kiểu thường của Yakovlev Yak-130 cũng khiến nó có ít bộ phận hiểm hơn trên chiếc Su-22. Với cơ cấu cánh cụp cánh xòe của Su-22, loại chiến đấu cơ này sẽ rất dễ bị bắn hạ nếu bị hư hỏng cơ cấu chuyển động của cánh trong lúc tác chiến. Nguồn ảnh: Pinterest.

Truyền thông quốc tế cho biết Việt Nam đã đặt mua một số lượng khá lớn máy bay - chiến đấu cơ hạng nhẹ Yakovlev Yak-130 từ Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên tới nay vẫn có khá ít thông tin cụ thể về giá trị hợp đồng, số lượng Yakovlev Yak-130 mà Việt Nam đặt mua cũng như thời gian các máy bay này được về tới Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

Yakovlev Yak-130 có giá xuất xưởng vào khoảng 15 triệu USD cho mỗi chiếc và tới nay đã có khoảng 160 chiếc được sản xuất, sử dụng khắp thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Máy bay Yak-130 trong biên chế Không quân Nga.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/yak-130-ve-viet-nam-khi-can-co-the-dung-thay-tiem-kich-bom-su-22-1346965.html