Ý thức chấp hành quy định phòng dịch đã tốt hơn

Ghi nhận việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày đầu tiên của năm mới 2021, đa số người dân đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ngoài đường phố như Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông... đều gương mẫu đeo khẩu trang và nhắc nhở người dân cùng chung tay phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng tập trung các biện pháp phòng dịch

Trung tá Vũ Xuân Tính, Trưởng Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) cho biết, trên địa bàn có tổ công tác làm căn cước công dân gắn chíp lưu động, tập trung rất nhiều người dân đến làm việc. Ngoài công tác bảo vệ an ninh trật tự, hướng dẫn người dân các các thủ tục làm căn cước công dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phường lại là 1 tuyên truyền viên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng, chống dịch Covid-19.

Còn theo Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng), trên địa bàn có khách sạn The Ann Hà Nội, số 38A Hàng Chuối, là một trong 15 khách sạn được thành phố cho phép tiếp nhận và giám sát cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cho các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam. Hằng ngày, Công an phường thường xuyên tổ chức bảo vệ nghiêm khu vực này và tổ chức cán bộ, bảo vệ dân phố túc trực tại lều bạt dã chiến phòng, chống dịch được đặt ở khu vực chợ Hôm.

Người tham gia giao thông trên quốc lộ 32, đoạn qua xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại ngoại thành, ghi nhận tại huyện Hoài Đức cho thấy, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng và sát khuẩn tay. Ngoài ra, theo Trưởng phòng Y tế huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh, huyện vẫn duy trì 27 đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Trong tuần cuối cùng của năm 2020, các đoàn đã kiểm tra 65 trường học, 29 chợ, 8 quán karaoke, 9 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, 4 siêu thị mini, 2 di tích... Thông qua công tác kiểm tra, các đoàn công tác đã phát hiện, xử phạt 34 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt là 17 triệu đồng...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám, dù là ngày nghỉ cuối tuần, mừng năm mới 2021 nhưng 48 đội cơ động của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhắc nhở người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch... Ghi nhận tại chợ trung tâm thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), phần lớn người mua, bán hàng đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Tại các gian hàng, tiểu thương chủ động bố trí khu vực sát khuẩn tay phục vụ khách tới mua và cho bản thân...

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết đã yêu cầu 32 xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đơn vị, người dân tuân thủ tốt phòng dịch

Lực lượng chức năng phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng lập chốt kiểm tra phòng dịch.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm..., người dân đeo khẩu trang ra vào bến mới được phục vụ. Nhân viên bến xe có mặt từ cổng soát vé làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, duy trì kết quả phòng, chống dịch Covid-19 dịp trước Tết Dương lịch vừa qua, dự kiến trong ngày mai (3-1), người dân trở về Hà Nội học tập, lao động, lượng khách sẽ tăng đột biến nên bến xe Giáp Bát đã sẵn sàng phục vụ với "nhiệm vụ kép" là vừa đón người dân an toàn, vừa phòng, chống dịch tốt.

Còn theo Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn, mọi yêu cầu về phòng, chống dịch đều được thực hiện theo các yêu cầu cũng như hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Dịp nghỉ đầu năm mới cũng là ngày cuối tuần, các siêu thị, trung tâm thương mại... triển khai nhiều chương trình khuyến mại, vì thế, thu hút lượng người tới mua sắm khá đông. Ghi nhận tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị điện máy như AEON, Co.opmart, Vinmart, Nguyễn Kim, Điện máy Xanh..., công tác phòng dịch được thực hiện khá nghiêm túc.

Tại Trung tâm thương mại AEON Long Biên sáng 2-1, không khí mua sắm nhộn nhịp hơn ngày thường. Để phòng dịch, tại các lối vào của trung tâm đều bố trí nhân viên xịt nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho khách hàng. Ông Nguyễn Nhơn Quý, Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn AEON cho biết: "Dự báo trước nhu cầu mua sắm tăng cao vào các ngày nghỉ lễ đầu năm, AEON tăng cường nhân lực ở tất cả các bộ phận nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và bảo đảm phòng dịch tốt nhất".

Người dân mua bán ở chợ Khương Đình, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Khảo sát tại chợ Khương Đình, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho thấy, ngay tại cổng chợ có nhân viên Ban Quản lý chợ nhắc nhở người vào chợ thực hiện nghiêm thông điệp "5K".

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho biết, hằng ngày phường vẫn có tổ công tác đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt, yêu cầu Ban Quản lý chợ phải kiểm soát việc đeo khẩu trang của người dân. Nếu người bán hàng không đeo khẩu trang thì yêu cầu ngừng bán hàng.

Một số người dân vẫn chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang tại ảnh Điện máy Xanh Nguyễn Văn Cừ, Long Biên.

Bên cạnh các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng dịch, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; đồng thời, kiểm tra địa bàn, xử lý ngay những trường hợp không chấp hành.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/987669/y-thuc-chap-hanh-quy-dinh-phong-dich-da-tot-hon