Ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong ngày ông Công, ông Táo

Trong ngày lễ ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp năm nay, theo ghi nhận tại một số địa điểm thả cá chép năm nay như: hồ Hoàng Cầu, hồ Giảng Võ, cầu Long Biên…, người dân đã không thải túi nylon cùng với cá, và tình trạng thải tàn tro xuống sông, hồ vẫn còn tiếp diễn.

Người dân tiễn ông Công, ông Táo về chầu từ rất sớm.

Người dân tiễn ông Công, ông Táo về chầu từ rất sớm.

Thả cá chép tiễn ông Táo về trời là một phong tục đẹp của người Việt Nam.

Trẻ nhỏ cần được khuyến khích tham gia vào các hoạt động truyền thống dân tộc.

Những biển hiệu được đặt tại các điểm thả cá nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về vấn đề bảo vệ môi trường.

Thông điệp "Thả cá, đừng thả túi nylon" nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Một số nhóm bạn trẻ tình nguyện tuyên truyền tại nhiều địa điểm trên cầu Long Biên.

Thông điệp vì môi trường được lan tỏa mạnh mẽ.

Các bạn trẻ giúp đỡ người có tuổi đưa cá xuống sông.

Nhằm hạn chế tối đa việc xả rác thải ra môi trường, những chiếc túi nylon đang dần được thay thế bằng những chiếc bát nhựa, chậu, xô…

Người dân đã tích cực sử dụng các xe rác được bố trí sẵn.

Tuy nhiên, tình trạng thả tro xuống sông, hồ vẫn còn tiếp diễn.

Hình ảnh cá chép bơi trong tro nhang không khó bắt gặp.

MINH DUY – THẠCH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/42975802-y-thuc-bao-ve-moi-truong-cua-nguoi-dan-trong-ngay-ong-cong-ong-tao.html