Y tá Mỹ giúp bệnh nhân vĩnh biệt con gái qua cuộc gọi video

Qua ứng dụng gọi video, một bệnh nhân 75 tuổi nói lời vĩnh biệt với con gái trước khi qua đời vì nhiễm virus corona.

Carolann Gann (75 tuổi) từng làm y tá trong hơn 30 năm. Bà ngã bệnh tại một viện dưỡng lão ở Issaquah, ngoại ô Seattle (Mỹ). Bà đã gọi điện thoại cho con gái của mình, Michelle Bennett, để thông báo việc mình đang được xét nghiệm Covid-19, theo The Independent.

Ngay sau khi được xác nhận mắc bệnh, bà được đưa vào bệnh viện trong thị trấn để điều trị.

Ngày 26/3, bà đã qua đời mà không có người thân bên cạnh - đặc biệt là cô con gái thân thiết - để đảm bảo tránh lây lan dịch.

"Thật khó tin khi mới 1 tuần trước đó mẹ tôi vẫn còn ở trong viện dưỡng lão, vậy mà 7 ngày sau bà đã mất. Sao điều đó có thể xảy ra chứ? Khi bà ấy gọi và thông báo bị nhiễm Covid-19, thế giới trong tôi như sụp đổ", Michelle nói với kênh truyền hình Kiro 7.

 Bà Carolann nói lời vĩnh biệt gia đình qua điện thoại.

Bà Carolann nói lời vĩnh biệt gia đình qua điện thoại.

Michelle Bennett là người kết hôn đồng giới. Cô cùng vợ, Brandi Gordon Bennet, cho biết các nhân viên y tế trong bệnh viện đã làm mọi thứ để mẹ mình được an lòng.

"Chúng tôi nói lời vĩnh biệt qua điện thoại, điều đó thật đau đớn. Bọn trẻ thì cứ khóc", Michelle nói. "Bà ấy có thể nghe thấy chúng tôi và nói với bọn trẻ rằng bà tự hào về chúng như thế nào", Brandi nói thêm.

Trước đó, khi tình trạng của bà Carolann trở nên tệ hơn, một y tá đã dùng điện thoại của mình gọi video để bà được gặp con gái lần cuối.

"Cô ấy giơ điện thoại trước mặt mẹ, tôi còn cảm nhận được hơi thở của bà. Tôi đã có thể nói được lời vĩnh biệt với mẹ, nói rằng tôi yêu bà như thế nào. Nhìn vào mắt y tá, tôi thấy cô ấy cũng đang khóc", Michelle chia sẻ.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nhất thế giới. Ảnh: New York Times.

Sau khi bà Carolann qua đời, một y tá gọi lại để báo tin cho gia đình Michelle. Y tá cũng nói rằng cô đã nắm tay và vuốt tóc cho bà ở những giây cuối đời.

Tính đến 30/3, thế giới đã ghi nhận 727.477 người mắc Covid-19, 34.626 ca tử vong. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất thế giới với 143.005 trường hợp, 2.513 người đã tử vong.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/y-ta-my-giup-benh-nhan-vinh-biet-con-gai-qua-cuoc-goi-video-post1066446.html