Y tá giúp người bố mắc bệnh hiểm nghèo tham dự trận đấu cuối với con trai

Theo CNN, một y tá đến từ thành phố Somerset, bang Kentucky của Mỹ, đã giúp một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đến xem trận đấu bóng đá với con trai lần cuối.

Cụ thể, Scott Sullivan, 50 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào màng não, một biến chứng của ung thư di căn đến màng não và tủy sống. Ngay cả khi được điều trị, bệnh nhân này được chẩn đoán chỉ có thể sống thêm từ hai đến bốn tháng.

Y tá giúp người bố mắc bệnh hiểm nghèo tham dự trận đấu cuối cùng với con trai. (Ảnh: Jerree Humphrey)

Y tá giúp người bố mắc bệnh hiểm nghèo tham dự trận đấu cuối cùng với con trai. (Ảnh: Jerree Humphrey)

Các bác sĩ cho biết Sullivan sẽ chỉ sống được vài tuần và chuyển anh ta đến dịch vụ chăm sóc bình thường. Sau đó, Sullivan đã gặp y tá Jerree Humphrey, cả hai đều có con cùng tuổi đang chơi trong các đội bóng của trong thành phố.

Sullivan hỏi y tá rằng liệu anh có đủ thời gian để tham dự một trận đấu bóng đá mà con trai sẽ tham gia hay không. Trận bóng sẽ được tổ chức cách bệnh viện khoảng ba tiếng rưỡi đi ô tô và có thể không an toàn cho bệnh nhân.

“Tôi đã nói rằng tôi không biết nó khả thi hay không”, Humphrey nói. Nhưng sau đó cô đã tìm ra cách để thực hiện mong muốn của bệnh nhân. Cô liên lạc với một sân bay gần đó và vài ngày sau, bác sĩ địa phương, Tiến sĩ Denny Brummett, đề nghị sẽ cho Sullivan di chuyển bằng máy bay riêng của anh để tới xem trận bóng.

Vào ngày 11/9, Humphrey, Brummett, Sullivan và người thân của anh ấy đã di chuyển bằng máy bay tới xem trận bóng. Vì lý do an toàn, thay vì hạ cánh xuống gần sân bóng, họ quyết định hạ cánh trên một ngọn đồi để cách xa những người hâm mộ khác. Khi con trai của Sullivan là Cade nhìn thấy cha mình, anh đã chạy lên đồi và ôm chặt lấy cha. “Tôi không kìm được nước mắt. Anh ấy ôm con rất chặt và rất biết ơn vì Sullivan đã đến”, Humphrey kể lại.

Trước đó, mới đây tại Mỹ, cô dâu và chú rể đã tổ chức hôn lễ tại một bệnh viện để cha của chú rể, người vừa mới phẫu thuật không bỏ lỡ đám cưới. Đám cưới diễn ra theo đúng truyền thống, cô dâu chú rể trao nhau lời thề và nhẫn cưới ngay trong bệnh viện.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/y-ta-giup-nguoi-bo-mac-benh-hiem-ngheo-tham-du-tran-dau-cuoi-cung-voi-con-trai-264618.html