Y tá Đức bị buộc tội đầu độc 5 trẻ sinh non bằng morphine

Cảnh sát và các công tố viên Đức đang thẩm vấn một y tá bị buộc tội đầu độc 5 đứa trẻ sinh non bằng morphine tại bệnh viện.

Phòng khám Nhi khoa và Thiếu niên Đại học Ulm - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CNN

Phòng khám Nhi khoa và Thiếu niên Đại học Ulm - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CNN

Năm em bé sinh non tại Bệnh viện Đại học Ulm ở miền nam nước Đức đột nhiên có biểu hiện khó thở, tính mạng bị đe dọa vào sáng ngày 20/12 năm ngoái, các nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố.

"Vào sáng sớm ngày 20/12 năm 2019, 5 em bé sinh non nằm trong một phòng thuộc Phòng khám Nhi khoa và Thiếu niên ở Ulm gần như đồng thời bị các vấn đề về hô hấp đe dọa đến tính mạng, may mắn thay, nhờ sự can thiệp ngay lập tức của bệnh viện, đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc nào", các nhà chức trách tuyên bố.

Bệnh viện đã báo cho cảnh sát địa phương sau khi dư lượng morphine được tìm thấy trong mẫu nước tiểu của nhóm 5 trẻ sơ sinh.

Nghi phạm là một y tá đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện sáng hôm đó và bị bắt giam vào thứ Tư tuần này. Người này hiện đang bị điều tra vì 5 tội danh cố ý ngộ sát và gây tổn hại cơ thể khủng khiếp. Tất cả các em bé đều may mắn sống sót và không có thêm bất cứ biểu hiện xấu nào cho tới nay.

Cảnh sát đã tìm kiếm tủ đồ của nghi phạm tại bệnh viện và nhà chức trách xác nhận hôm thứ Năm tại một cuộc họp báo rằng họ tìm thấy một ống tiêm có chứa sữa mẹ trong số các vật dụng của y tá. Cảnh sát và công tố viên cũng xác nhận rằng xét nghiệm pháp y cho thấy ống tiêm đã được tẩm thuốc morphine.

Ông Christof Lehr, công tố viên trưởng của thành phố Ulm, cho biết hôm thứ Năm rằng nghi phạm phủ nhận đã cho 5 trẻ sơ sinh hấp thụ morphine. Hiện vẫn chưa rõ liệu morphine có thể là một phần trong pháp đồ điều trị của các trẻ sơ sinh hay không.

Bắc Hiệp

Theo CNN

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/y-ta-duc-bi-buoc-toi-dau-doc-5-tre-sinh-non-bang-morphine-164789.html