Ý nghĩa từ những cuốn album hạnh phúc

Thời gian qua, nhóm Thiện tâm Charity đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện vì cộng đồng hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt nhất trong đó là việc tổ chức chụp ảnh miễn phí cho các cặp đôi là người khuyết tật...

Ý tưởng đặc biệt

Các cặp đôi nào khi tiến tới hôn nhân cũng muốn có một bộ ảnh cưới, để lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời. Với những người khuyết tật, mong ước đó lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Hiểu và luôn muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc; cho các cặp đôi khuyết tật, hơn 2 năm qua, một nhóm chụp ảnh có tên Thiện tâm Charity ở TP HCM, đã tổ chức chụp ảnh miễn phí cho các cặp đôi.

Nếu như ekip chụp ảnh bình thường chỉ cần vài người hỗ trợ, ở Thiện Tâm Charity, ekip chụp ảnh có thể lên tới 20 người, từ trang điểm, làm tóc cho đến nhiếp ảnh và hậu cần. Tất cả đều cố gắng hết sức để có thể chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của các cặp đôi mà không làm họ mặc cảm vì những khiếm khuyết trên cơ thể.

Không đòi hỏi công xá, không mong người khác phải biết ơn, cứ sau mỗi hành trình trao gửi hạnh phúc như vậy, thứ nhóm chụp ảnh Thiện Tâm Charity nhận lại được là những nụ cười của các cặp đôi. Gần 100 cuốn album đã được gửi đi, cũng là hàng trăm nụ cười ở lại.

Nói về lý do và những ngày đầu hoạt động, anh Trần Khắc Huynh, một trong những người đầu tiên thành lập đội chụp hình cho biết công việc này xuất phát từ những lần đi chụp ảnh cưới bên nhóm của một người bạn.

Đồng cảm với những người khuyết tật nên anh nhận thấy họ cũng khát khao chụp được bộ ảnh cưới như bao người. Cuộc sống của mỗi cô dâu, chú rể bị khiếm khuyết là những chuỗi ngày đầy thiếu thốn, đằng sau mỗi quyết định tiến đến hôn nhân là cả một sự can đảm và nghị lực phi thường.

“Khi mới thành lập, do chưa được nhiều người biết đến nên mấy tháng mới có đôi đăng kí chụp ảnh. Nhưng thời gian sau đó thì đã có nhiều người biết tới chương trình này hơn thế nên trung bình mỗi tháng đã có từ 2 đến 4 cặp đăng kí. Mỗi lần chụp như vậy, nhóm cũng phải huy động ê-kíp từ 3 đến 4 tay máy để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của các cặp đôi. Điều này cũng làm họ cảm thấy bản thân được quan tâm và được tôn trọng, quên đi nỗi mặc cảm cá nhân. Tôi nhận thấy những người bị khiếm khuyết thường rất nhạy cảm, vì thế nhóm chúng tôi khi giúp đỡ họ đều thể hiện sự tôn trọng và coi họ như những người bình thường…”, anh Huynh chia sẻ.

Cũng theo anh Huynh cho biết thì các tình nguyện viên trong đội thuộc nhiều ngành nghề, độ tuổi khác nhau nên rất khó để có cùng thời gian rảnh. Vì thế mà số lượng tình nguyện viên tham gia các buổi chụp hình không cố định.

Có khi chỉ vài người, nhưng có khi lên đến vài chục người. Họ tham gia vì cái tâm thiện nguyện và đều có chung mong muốn tạo ra những bộ ảnh cưới thật đẹp cho các cặp đôi. “Mình tham gia nhóm Thiện Tâm Charity được hơn 1 năm. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, mình tham gia các hoạt động của đội, nhóm.

Sau mỗi buổi chụp hình thế này, mình cảm thấy thương họ lắm, nhất là những ngày mưa gió, công tác chụp hình gặp rất nhiều khó khăn. Bị khiếm khuyết, nên lúc chuyển cảnh chụp, các anh em cùng nhau hỗ trợ cô dâu, chú rể. Người bế, người khiêng xe lăn, người che dù… Tốn nhiều sức, nhưng đổi lại là nhìn thấy được nụ cười và niềm hạnh phúc trên gương mặt mọi người”, anh Đức Anh, một tình nguyện viên bày tỏ.

Công tác chuẩn bị cho một buổi chụp ảnh cưới cho cặp đôi khuyết tật của nhóm Thiện Tâm Charity. (Ảnh: T.Yên)

Điều còn đọng lại

Cũng là một tay máy cứng và có nhiều việc nhưng anh Huynh thường dành nhiều thời gian cho công việc thiện nguyện mà mình đã chọn.

“Tôi cảm nhận được thực sự ý nghĩa công việc mà mình đang làm. Dù có nhiều vất vả hơn so với chụp ảnh cho người bình thường, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm đích thực của các cặp đôi dành cho nhau và hơn hết là họ cảm thấy mình không bị bỏ lại bên ngoài xã hội”, anh Huynh nói.

Đại diện nhóm anh Huynh cho biết có tới tận nhà để thăm và chuẩn bị cho công tác đặt đồ cưới thì mới thật sự thấm thía được phần nào những khó khăn mà anh, chị em khuyết tật đã trải qua. Theo anh Huynh thì có những cặp đôi sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp tù túng, thế nhưng điều quan trọng hơn cả là dù cuộc sống có nghiệt ngã đến mấy cũng không làm cho các cặp đôi bỏ cuộc.

Bằng sự nhiệt tình của các thành viên trong đội, các cặp đôi cảm thấy được tự tin hơn. Nhiều cô dâu, chú rể đã bật khóc trong lúc trang điểm, chụp ảnh. Trong mỗi buổi chụp, đọng lại trong các cặp đôi là sự tôn trọng bởi chính hành động xuất phát từ cái tâm của con người, cảm động từ những điều nhỏ nhoi nhưng chân thành và ấm áp.

“Lúc nhóm trao tặng album cho các cặp đôi, họ cảm động rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc và là động lực cho cả nhóm tiếp tục thực hiện những bộ ảnh cưới tương tự”, anh Huynh chia sẻ.

Nhóm cũng cho biết, ngoài hoạt động chụp hình cưới miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, nhóm còn tổ chức rất nhiều hoạt động từ thiện định kỳ hàng tháng như phát gạo mổ mắt các khóa tu học cho những người bị khiếm thị…

Giữa lòng TP phồn hoa, vội vã, đâu đó lại có những con người thiện tâm luôn âm thầm, lặng lẽ làm nên những điều tuyệt vời. Cuộc sống vốn muôn màu và các thành viên trong nhóm Thiện Tâm Charity là những người tô lên những màu sắc đó. Không cần thù lao, không cần đền đáp, mà chỉ cần mình vui và người khác cảm thấy hạnh phúc thế là đủ…

Thái Yên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/y-nghia-tu-nhung-cuon-album-hanh-phuc-127206.html