Ý nghĩa linh vật SEA Games 30 tại Philippines

Đăng cai SEA Games 30 cũng là dịp Philippines quảng bá đến du khách hình ảnh đất nước, con người, văn hóa... của quốc gia chủ nhà với nhiều hình thức, ví dụ như linh vật, logo...

1. Linh vật chính thức của SEA Games 30 có tên là gì?

Sami
Pami
Lami

Pami là linh vật chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 - SEA Games 30, diễn ra tại Philippines từ 30/11 đến 11/12. Không thể hiện hình ảnh cụ thể nào, Pami thường được miêu tả như những quả bóng xốp gắn kết lại, nổi bật với chi tiết mặt cười và những màu sắc có thể tìm thấy trong quốc kỳ Philippines. Ảnh: Paolo Del Rosario.

2. Tên gọi Pami của linh vật SEA Games 30 có ý nghĩa gì?

Gia đình
Bạn bè
Bông hoa

Theo trang thông tin chính thức của SEA Games 30, tên linh vật Pami xuất phát từ "pamilya" trong tiếng Tagalog, có nghĩa là gia đình. (Filipino, một ngôn ngữ chính thức của Phillipines hiện nay, chính là dạng chuẩn của tiếng Tagalog). Pami đại diện cho mọi quốc gia, mọi môn thể thao và mọi người cùng đến với nhau, hỗ trợ lẫn nhau tại đại hội. Ảnh: Gretchen Fullido.

3. 11 vòng tròn trong biểu trưng (logo) chính thức của SEA Games 30 tượng trưng cho điều gì?

11 quốc gia tham dự
11 dân tộc Philippines
Cả 2 ý trên

Theo Philippine Information Agency, biểu trưng của SEA Games 30 thể hiện hình ảnh 11 vòng tròn đại diện cho 11 quốc gia tham dự kỳ đại hội lần này. Đó là các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam. Ảnh: 2019seagames.

4. 11 vòng tròn trong biểu trưng chính thức của SEA Games 30 ghép lại thành hình ảnh gì?

Cỗ xe
Bản đồ Philippines
Tòa nhà Lập quốc

Theo Philippine Information Agency, 11 vòng tròn trong biểu trưng SEA Games 30 không chỉ đại diện cho 11 quốc gia tham dự, mà còn gắn kết lại tạo thành hình dạng bản đồ nước chủ nhà Philippines. Ảnh: 2019seagames.

5. Thiết kế ngọn đuốc chính thức của SEA Games 30 lấy cảm hứng từ đâu?

Quốc hoa Philippines
Loại bình gốm cổ đại của Philippines
Những bàn tay nắm chặt

Ngọn đuốc chính thức của SEA Games 30 được lấy cảm hứng thiết kế từ sampaguita, quốc hoa Philippines, thông qua những đường nét cách điệu. Đây là tác phẩm của Daniel dela Cruz, nhà điêu khắc kim loại hàng đầu nước này. Ảnh: ABS-CBN News.

6. Với Philippines, quốc hoa s ampaguita tượng trưng cho điều gì ?

Sự tinh khiết, sự đơn giản
Sự khiêm nhường, sự mạnh mẽ
Tất cả ý nghĩa trên

Theo Ủy ban Văn hóa và nghệ thuật quốc gia Philippines (NCCA), hoa nhài sampaguita tượng trưng cho sự tinh khiết, đơn giản, khiêm nhường và mạnh mẽ (purity, simplicity, humility, strength). Trong ảnh là mẫu tem thể hiện hình ảnh quốc hoa Philippines trong bộ tem kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Ảnh: Philippine Postal.

7. Trước SEA Games 30, Philippines đã bao nhiêu lần đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á?

3
1
Chưa lần nào

Trước SEA Games 30, Philippines đã 3 lần đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đó là các năm 1981 (SEA Games 11), 1991 (SEA Games 16) và 2005 (SEA Games 23). Trong những sự kiện đó, Philippines cũng đã khéo léo thể hiện những nét đặc trưng của quốc gia thông qua các linh vật, logo... Ảnh: Pornchai Kittiwongsakul.

Sân đấu diễn ra lễ khai mạc SEA Games độc nhất lịch sử Sân đấu trong nhà Philippine Arena (Bulacan, Philippines) được ban tổ chức chọn làm điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30, đánh dấu sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Song Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/y-nghia-linh-vat-sea-games-30-tai-philippines-post1016185.html