Ý nghĩa Hội báo mừng Đảng, mừng Xuân

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, các thế hệ người làm báo trong toàn tỉnh Quảng Ninh lại có dịp hội ngộ, tề tựu ở Hội báo Xuân. Đây không chỉ là dịp để những người làm báo được gặp mặt, trao đổi và đánh giá về những tinh hoa của hoạt động báo chí trong suốt một năm, thể hiện rõ nét qua các ấn phẩm báo Xuân mà còn là một món ăn tinh thần đặc sắc, thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Không khí tưng bừng, rộn ràng của Hội báo Xuân 2019 tại huyện Bình Liêu.

Sau Hội báo Xuân với những nét đổi mới từ năm Mậu Tuất 2018, Hội báo Xuân Kỷ Hợi năm nay lại tiếp tục ghi dấu ấn từ hình thức tổ chức tới nội dung trưng bày, đem đến không khí rộn ràng, tưng bừng cho “ngày hội Xuân" của những người làm báo.

Đưa hơi thở mùa xuân tới biên cương

Nếu như năm 2018, Hội báo Xuân Mậu Tuất lần đầu tiên ghi dấu ấn đổi mới với việc tổ chức tại 2 điểm ngoài trung tâm TP Hạ Long là huyện đảo Cô Tô và Thư viện sách văn học Bái Tử Long của gia đình ông Phạm Văn Tuyển (phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả), thì năm nay, Hội báo Xuân lại tiếp tục duy trì ý nghĩa nhân văn tốt đẹp khi đưa một điểm Hội báo đến với huyện Bình Liêu. Ngày 27/1 vừa qua, trong không khí bảng lảng sương mù của miền biên viễn, hơn 300 ấn phẩm báo, tạp chí Xuân đã góp mặt tại Bình Liêu trong Hội báo Xuân do Hội Nhà báo phối hợp với UBND huyện Bình Liêu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Thông tin và Truyền thông và Thư viện tỉnh tổ chức.

Việc đưa Hội báo Xuân tới Bình Liêu đã thực sự mang đến một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa cho quân và dân vùng biên cương.

Lần đầu tiên tham gia ngày hội báo Xuân được tổ chức tại chính quê hương Bình Liêu, bạn Phạm Thu Huyền (thôn Co Nhan, xã Tình Húc), chia sẻ: “Là một người trẻ nhưng em cũng rất quan tâm đến các thông tin báo chí, đặc biệt là các thông tin báo chí của tỉnh Quảng Ninh. Năm ngoái, khi biết Hội báo Xuân được tổ chức tại Cô Tô, em đã có mong muốn một ngày nào đó Hội báo sẽ được tổ chức tại Bình Liêu quê em. Thật vui mừng khi ngay năm nay, mong ước đó đã thành sự thật. Đây là một dịp tốt để bà con các dân tộc huyện Bình Liêu được xem và cảm nhận hơi thở của mùa Xuân qua các ấn phẩm báo chí được xuất bản dịp Tết trong khắp cả nước. Hình ảnh đẹp của quê hương Bình Liêu cũng xuất hiện rất nhiều, không chỉ trên Báo Quảng Ninh Xuân Kỷ Hợi mà còn ở những ấn phẩm của các cơ quan báo chí trung ương khác. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào.”

Không chỉ đem lại ý nghĩa đối với bà con các dân tộc huyện Bình Liêu, Hội báo Xuân Kỷ Hợi tại Bình Liêu còn đem đến cho các CBCS biên phòng nơi biên cương một không khí mùa xuân tươi mới, đầm ấm. Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: “Việc Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội báo Xuân tại Bình Liêu đã đem đến một không khí vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn cho quân và dân trên khắp địa bàn huyện. Không chỉ phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác tổ chức, trưng bày, sau Hội báo, nhiều ấn phẩm báo chí Xuân sẽ được Hội Nhà báo tỉnh trao tặng lại cho CBCS Biên phòng và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Điều này chắc chắn sẽ giúp CBCS chúng tôi có thêm những niềm vui trong đời sống văn hóa, tinh thần, để có thêm quyết tâm làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ bình yên cho biên cương của Tổ quốc.”

Duy trì ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của Hội báo Xuân

Không chỉ dừng lại ở các ấn phẩm báo chí Xuân, Hội báo Xuân năm nay còn gây ấn tượng với những ấn phẩm báo chí của tỉnh Quảng Ninh qua các thời ký lịch sử.

Trải qua 18 năm tổ chức, Hội báo Xuân luôn để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng độc giả và những người làm báo của tỉnh Quảng Ninh. 2 năm trở lại đây, Hội báo Xuân còn ghi thêm dấu ấn về những bước tiến trong công tác tổ chức. Đầu tiên phải kể đến việc tăng cường số lượng các ấn phẩm báo chí được trưng bày tại Hội báo. Nếu như từ năm 2017 trở về trước, Hội báo Xuân chủ yếu chỉ có sự xuất hiện của các ấn phẩm báo chí trong tỉnh Quảng Ninh và một số ấn phẩm báo chí trung ương, thì đến năm 2018 vừa qua, số lượng ấn phẩm tại Hội báo đã là hơn 200 ấn phẩm. Và đến năm 2019 này, đã có hơn 300 ấn phẩm góp mặt tại Hội báo Xuân ở Bình Liêu và gần 400 ấn phẩm góp mặt tại Hội báo Xuân tại Thư viên tỉnh. Ngoài báo Xuân, các ấn phẩm sách, tạp chí của các cơ quan báo chí, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và gần như đầy đủ tất cả các ấn phẩm báo, tạp chí Xuân của các báo địa phương trong toàn quốc, cùng với đó là tất cả các ấn phẩm báo Xuân của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có phát hành bản tin, đặc san trên địa bàn tỉnh đều góp mặt tại Hội báo Xuân Quảng Ninh.

Ngoài sự phát triển vượt bậc về số lượng, hình thức trưng bày của Hội báo Xuân năm nay cũng nhận được sự đánh giá rất cao với sự vào cuộc tích cực của Thư viện tỉnh. Báo Xuân trong Hội báo không chỉ đẹp từ hình thức trình bày đến nội dung, mà còn tạo dấu ấn với việc sắp xếp không gian trưng bày đậm chất nghệ thuật...

Các hiện vật quý giá gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của báo chí cách mạng Quảng Ninh được đông đảo đại biểu, công chúng quan tâm, tìm hiểu.

Càng đặc biệt hơn khi năm nay, lần đầu tiên Hội Nhà báo tỉnh đem đến cho công chúng, độc giả không gian trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hiện vật lịch sử gắn với sự ra đời và phát triển của báo chí Quảng Ninh và các ấn phẩm báo chí của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử. Những chiếc mảy ảnh, máy quay, máy đánh chữ, loa phát thanh, bản thảo... đã một thời gắn liền với các nhà báo của Quảng Ninh đã đem đến cho công chúng, đặc biệt là thế hệ những nhà báo trẻ nhiều cảm xúc yêu quý, tự hào về nghề nghiệp của mình. Từ những tư liệu, hiện vật quý giá này, Hội Nhà báo tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, trao tặng của các thế hệ nhà báo lão thành, từ đó xây dựng một phòng truyền thống để giới thiệu, giáo dục cho các thế hệ người làm báo về lịch sử đáng tự hào của báo chí cách mạng Quảng Ninh.

Duy trì ý nghĩa nhân văn tốt đẹp, ngay sau khi kết thúc Hội báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập hợp tất cả các ấn phẩm trong Hội báo gửi tặng các đơn vị LLVT, các khu dân cư ở địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và lực lượng công nhân mỏ trên địa bàn tỉnh, góp phần nhỏ nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là ở những vùng khó khăn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc chăm lo đón Tết, vui Xuân cho người nghèo, các đối tượng chính sách trong toàn tỉnh, nhân dịp Hội báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh cùng các Chi hội, đơn vị cũng đã kết hợp hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, thăm và tặng quà cho hơn 60 gia đình chính sách, hộ nghèo tại các địa phương tổ chức Hội báo.

Ngoài không gian trưng bày báo, Hội báo Xuân Quảng Ninh còn thể hiện nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc với hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương tổ chức Hội báo.

Tin chắc rằng, với những nét mới ý nghĩa mới được duy trì từ 2 năm trở lại đây, Hội báo Xuân sẽ không chỉ là “ngày hội Xuân" của người làm báo, mà còn là một hoạt động đậm chất nhân văn, một món ăn tinh thần không thể thiếu dành cho công chúng, độc giả trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh mỗi dịp Tết đến, Xuân về...

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201901/y-nghia-hoi-bao-mung-dang-mung-xuan-2420218/