Ý nghĩa đằng sau những bộ đồ cũ của các Công chúa, Hoàng tử Anh

Công nương Kate Middleton luôn tái sử dụng những món đồ cũ để tạo thói quen tiết kiệm cho các con của mình.

Là người của hoàng gia, nhưng Kate Middleton không có thói quen tiêu xài phung phí trong việc mua sắm trang phục cho các con. Chia sẻ với Cosmopolitan, công nương Anh cho biết một trong số lý do khiến cô thường tái sử dụng đồ cũ đến từ việc không muốn tạo ra cơn sốt mua sắm cho các nhà thiết kế thời trang hay thương hiệu quần áo được chọn.

Mới đây nhất, công nương Kate đã chia sẻ bức hình về cậu con trai út do chính tay cô chụp để kỷ niệm sinh nhật đầu tiên. Hoàng tử Louis vui đùa bên thảm cỏ xanh trong set đồ gồm áo len đỏ, đi kèm mẫu áo cổ Peter-Pan từng được George diện hồi còn bé.

Hoàng tử Louis (bên trái) xuất hiện trong bức hình với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Tuy nhiên, bộ trang phục trắng từng được công chúa Charlotte diện trong bộ ảnh đầu đời bên cạnh người anh George.

Công chúa Charlotte và anh trai George cùng diện chung mẫu áo len xanh nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi. Theo chia sẻ của những thành viên hoàng gia, công nương Anh mặc đồ cũ cho con vì không muốn chúng chạy theo mốt.

Bằng cách mặc lại quần áo cũ, công nương Anh cũng hạn chế tối đa việc truyền thông làm xáo trộn cuộc sống của các con. Hoàng tử và công chúa còn nhỏ nên cô không muốn chúng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý hay bị làm phiền cuộc sống riêng tư.

Hoàng tử William hồi bé và con trai George, cả 2 đều diện trang phục có sự tương đồng về màu sắc và chất liệu. Kate cho rằng không mua đồ mới cho con, nhằm tạo sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.

Công nương Anh mặc cho con đồ cũ vì thành viên hoàng gia cũng như bao gia đình khác, họ cũng thường tái sử dụng trang phục để tiết kiệm chi phí. Hành động này của công nương Kate góp phần tạo nên hình ảnh bình dị và gần gũi của hoàng tộc với công chúng.

Nguồn: news.zing.vn

Nguồn Khỏe Plus: https://khoeplus24h.vn/van-hoa/y-nghia-dang-sau-nhung-bo-do-cu-cua-cac-cong-chua-hoang-tu-anh-d395484.html