Y học tái sinh – phòng và chữa bệnh từ gốc

Sức khỏe và sắc đẹp được ví như một con đê mà thời gian, bệnh tật như dòng nước lũ, nếu bạn không bảo vệ vững chắc từ móng đến bề mặt thì một ngày nào đó con đê sẽ bị sạt lở, cuốn phăng bởi dòng nước lũ.

Trong cơ thể chúng ta, tế bào gốc là nhà máy sản xuất tế bào giúp thay thế, sửa chữa tế bào lỗi và già cỗi, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, lão hóa bất thường.

Theo sự thay đổi của tuổi tác, môi trường sống, ăn uống, sinh hoạt mà lượng tế bào gốc trong cơ thể bị sụt giảm, không đủ để cơ thể tự phục hồi, gây ra những bệnh tật khó lường.

Hiện nay, trong y - dược học, liệu pháp tế bào gốc hay còn gọi là y học tái sinh, là liệu pháp hàng đầu được quan tâm bởi tăng sinh tế bào gốc nội thân sẽ giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả được nhiều bệnh nan y.

Bố của chị Ngô Thị Hiền (Đà Nẵng), cách đây một năm có triệu chứng bị nhiệt miệng kéo dài và bác sĩ phát hiện ra bị ung thư lưỡi giai đoạn đầu.

“Tôi lập tức đưa cho bố dùng sản phẩm tăng sinh tế bào gốc, đông trùng hạ thảo liều cao kết hợp với Flavita (tổng hợp Flavonoid của 88 loại trái cây, hoa, hạt, thảo mộc…có công dụng chính là trung hòa gốc tự do, giúp phòng bệnh ung thư). Nhưng tôi không nói cho bố tôi biết để tránh sự lo lắng cho ông. Sau đó một thời gian ngắn, bác sĩ sau khi kiểm tra đã rất bất ngờ bởi bố tôi, một người lớn tuổi trải qua hai lần phẫu thuật liên tiếp nhưng vẫn có sức khỏe rất tốt”, chị Hiền chia sẻ.

 Chị Ngô Thị Hiền (áo vàng) rất vui mừng chia sẻ kết quả điều trị tốt đẹp của bố mình với TS hóa dược Phạm Trường Sơn (áo vest)

Chị Ngô Thị Hiền (áo vàng) rất vui mừng chia sẻ kết quả điều trị tốt đẹp của bố mình với TS hóa dược Phạm Trường Sơn (áo vest)

Đối với một bệnh nhân, điều đầu tiên khi điều trị bệnh là phải có sức khỏe và tinh thần rất tốt. “Khi tôi hỏi bố tôi rằng có cảm thấy mệt không, bố tôi đều trả lời mọi thứ đều tốt, ăn ngủ bình thường. Thế là tôi liên tục cho bố uống tăng sinh tế bào gốc Stemax, đông trùng hạ thảo Corsy Max 10x kết hợp với Flavita. Và thật may mắn khi kiểm tra lần tiếp theo, bác sĩ quyết định bố tôi không cần phải xạ trị”, chị Hiền nói.

Sau hơn một năm, tình trạng sức khỏe của bố chị Hiền đã tốt, mặc dù gia đình luôn chuẩn bị tinh thần sẽ phải dùng nhiều biện pháp tuy nhiên đến nay bác vẫn chỉ dùng bộ sản phẩm tăng sinh tế bào gốc, đông trùng hạ thảo kết hợp với Flavita để duy trì và nâng cao sức khỏe.

Ông Kiều Văn Bình (Thái Nguyên), sinh năm 1954 gặp tình trạng bị những cơn choáng bất ngờ, ngã ngất ngay lập tức. Ông Bình đã đi khám rất nhiều viện, từ Thái Nguyên xuống đến Hà Nội tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, đã dùng nhiều phương pháp điều trị nhưng không dứt được triệu chứng đó.

Ông Bình có những chỉ số Cholesterol và Triglyceride cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi bình thường. Thông thường những chỉ số này cao cũng không phải quá nguy hiểm, tuy nhiên ông Bình lại là người có tiền sử 2 lần tai biến, nếu tình trạng này tiếp diễn rất có thể dẫn đến tai biến lần nữa.

Sau đó, anh Kiều Thanh Tùng, con trai ông Bình đã tìm hiểu và biết đến bộ sản phẩm sản phẩm tăng sinh tế bào gốc, đông trùng hạ thảo kết hợp với Flavita của Công ty Navita.

Trong quá trình điều trị, anh Tùng yêu cầu bố chỉ dùng sản phẩm mà không sử dụng thêm bất cứ phương pháp điều trị nào khác để có thể khoanh vùng xem hiệu quả đến đâu.

Ông Bình dùng liều điều trị 3 tháng. Sau 3 tháng, ông đi xét nghiệm lại thì tất cả các chỉ số đều về mức cho phép và các cơn choáng đã kết thúc hoàn toàn. Và đến nay là hơn 1 năm, ông Bình cũng ko dùng lại bộ sản phẩm nữa nhưng vẫn không hề bị tái bệnh.

Anh Tùng cho rằng chữa bệnh được cho bố là một cơ duyên. Anh nói trước đây mình không tin tưởng lắm vào các sản phẩm chức năng. Đây là lần đầu tiên anh có sự tin tưởng đặc biệt dành cho Navita và dành sự kính trọng đặc biệt cho Tiến sĩ hóa dược Phạm Trường Sơn – GĐ R&D Công ty Navita, Hungary, một người rất có tâm với các sản phẩm sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ hóa dược Phạm Trường Sơn – GĐ R&D Công ty Navita, Hungary, tiến sĩ hóa dược người Việt nổi tiếng đã có nhiều năm công tác tại viện Hàn Lâm Khoa học Budapest Hungary, sở hữu rất nhiều giải thưởng khoa học về lĩnh vực sức khỏe cộng đồng

Không những phòng và chữa bệnh, các sản phẩm của Navita còn chữa trị được những căn bệnh hiếm gặp trên da và tóc, chống lão hóa và làm đẹp từ gốc hiệu quả.

Chị Hằng là giáo viên tiểu học ở quận Đống Đa, Hà Nội có một con trai sinh năm 2003. Khi cháu ra đời đã mắc bệnh viêm da cơ địa. Từ lúc mới hai ngày tuổi cháu đã bị ngứa đỏ, lở loét mặt và toàn thân. Chị Hằng đã chạy chữa cho con ở rất nhiều nơi, đủ cả Đông, Tây y.

“Con đã được dùng rất nhiều thuốc, mất nhiều thời gian, công sức, tiền của nhưng vẫn không đạt được hiệu quả. Sau mười mấy năm, con vẫn khổ sở với căn bệnh của mình và trở nên tự ti, xấu hổ với mọi người. Cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi căn bệnh của con. Buổi đêm không bao giờ tắt đèn để mẹ còn để ý không để con gãi mạnh… Chăn ga gối của con cũng phải dùng loại vải đặc biệt mềm mại, mùa đông rét mấy cũng không dùng được đồ len”, chị Hằng tâm sự

Nhiều phụ huynh học sinh của chị Hằng rất tốt bụng giới thiệu cho chị những chương trình nghiên cứu thử nghiệm thuốc của Nhật hay của Viện Da liễu Trung ương, Viện Da liễu Hà Nội… nhưng bệnh tình của con vẫn không đỡ.

Và đến một lần được chị Hiền, là phụ huynh học sinh lớp chị Hằng năm học vừa rồi, trong một cuộc chị em vô tình nói chuyện về các con đã giới thiệu bộ sản phẩm Navita.

Chị Hằng lập tức mạnh dạn cho con dùng thử 2 liệu trình trong 4 tháng. 2 tháng đầu tiên con đã đỡ rất nhiều và sau 4 tháng con đã đỡ được tới 90%.

“Gia đình cảm thấy rất may mắn, rất sung sướng, cuộc sống gia đình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con đã tự ngủ được một mình, không còn phải ngủ cạnh mẹ, mẹ không cần kiểm soát con mỗi đêm nữa”, chị Hằng chia sẻ hạnh phúc của người mẹ khi con đã khống chế được căn bệnh hiếm gặp của mình.

Có thể nói, liệu pháp tế bào gốc là liệu pháp được quan tâm hàng đầu trong y học hiện nay bởi tính điều trị bệnh vượt trội, góp phần tạo ra cuộc cách mạng mới trong y học, được gọi là cuộc cách mạng “Y học tái sinh”.

Tiến sĩ Phạm Trường Sơn cho biết, các bệnh lý được điều trị bằng sản phẩm tăng sinh tế bào gốc nội thân được quan tâm hàng đầu là: Tai biến, ung thư, tiểu đường, suy thận, khớp, nhồi máu cơ tim, suy gan, dị ứng… Đối tượng sử dụng bao gồm: Người phòng bệnh, người ốm yếu, người phục hồi sau khi mổ, người bệnh ung thư, tai biến, người bệnh tiểu đường, tim mạch, dị ứng, suy gan, thận, người hút thuốc lá, uống rượu nhiều, người mong muốn chống lão hóa.

Chị Hằng (Hà Nội) chia sẻ trong một buổi hội thảo về sức khỏe từ gốc

Được biết, Công ty Navita ra đời từ chiếc nôi khoa học công nghệ Hungary vào đầu năm 2015 với những sản phẩm đầu tiên về bảo vệ sức khỏe, chống lão hóa và làm đẹp từ gốc được chiết xuất hoàn toàn 100% từ thảo dược theo công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu cũng như các sản phẩm hỗ trỗ điều trị bệnh đặc hiệu như bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư giai đoạn cuối, có thể sử dụng sản phẩm Flavita LIFEMAX, tiểu đường, suy gan, thận, tim mạch, gout, đột quỵ, tai biến mạch máu não, sỏi thận…

Các sản phẩm của Navita đã dần chiếm được thiện cảm cùng niềm tin của người tiêu dùng ở châu Âu và bắt đầu phát triển tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm của Navita đang được đánh giá bởi Hiệp hội FDA, đã có giấy chứng nhận CGMP và được cấp phép lưu hành bởi Cục Quản lý An toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng châu Âu cũng như tại Việt Nam.

Thời gian tới, Navita cam kết sẽ tổ chức nhiều hoạt động với mục đích nâng cao kiến thức cộng đồng, giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa phòng và chữa bệnh nên bắt đầu từ gốc.

Nhật Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/y-hoc-tai-sinh-phong-va-chua-benh-tu-goc-d503739.html