Ý định của ông Biden

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các trợ lý của Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tái tranh cử năm 2024.

Nhiều trợ lý và đồng minh cho biết Tổng thống Joe Biden lên kế hoạch sẵn sàng để khởi động chiến dịch tái tranh cử sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay, Bloomberg đưa tin.

“Tổng thống nói rằng ấy ông đang lên kế hoạch tái tranh cử. Mọi người nên tin vào ông ấy”, bà Anita Dunn, phụ tá lâu năm vừa trở lại Nhà Trắng, cho biết.

Quyết tâm cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần này của ông Biden đang trở nên khó khăn hơn khi kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết đảng viên Dân chủ muốn một ứng cử viên khác thay vị tổng thống 79 tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tuy nhiên, những người thân cận cho biết ông Biden đã phấn chấn hơn nhờ những chiến thắng gần đây về lập pháp, kinh tế và chính sách đối ngoại. Bên cạnh đó, ông Biden cũng cam kết sẽ không để ông Trump quay trở lại Phòng Bầu dục.

“Ứng cử viên sáng giá nhất”

Ba nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ gần đây đã đề nghị ông Biden nhường chỗ cho một ứng cử viên trẻ tuổi hơn, trong khi một số thành viên khác đã từ chối ủng hộ ông tái tranh cử. Theo phân tích các cuộc thăm dò của FiveThirtyEight, chỉ khoảng 40% thành viên đồng tình với việc tái tranh cử của ông Biden.

Tuy nhiên, các đồng minh cho rằng quyết tâm của ông Biden đã tăng lên trong bối cảnh những vụ lùm xùm của ông Trump bị phơi bày, cũng như vai trò của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bạo loạn hôm 6/1/2021, và tỷ lệ tiếp tục ủng hộ của ông Trump từ các thành viên Cộng hòa.

Tuần này, FBI đã bất ngờ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida trong cuộc điều tra về việc xử lý các tài liệu mật của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Hôm 10/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump còn phải trình diện tại Văn phòng Tổng Chưởng lý New York để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của gia đình ông.

 FBI đột kích tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 8/8 để điều tra nghi vấn ông Trump giữ trái phép các tài liệu mật. Ảnh: Reuters.

FBI đột kích tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 8/8 để điều tra nghi vấn ông Trump giữ trái phép các tài liệu mật. Ảnh: Reuters.

Ông Biden liên tục dẫn kết quả các cuộc thăm dò về khả năng đánh bại ông Trump trong cuộc tái tranh cử năm 2024. Ông tin rằng mình đã giành được sự tín nhiệm của đảng Dân chủ vào năm 2020 do ông là cơ hội tốt nhất để loại bỏ ông Trump khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, do là người đương nhiệm, ông Biden cần bảo vệ những thành quả cả về mặt kinh tế và chính sách của mình khi đối mặt với ông Trump cùng lực lượng ủng hộ đáng gờm trong một cuộc tái đấu tiềm năng.

Một kịch bản khác là cuộc tái đấu giữa ông Trump và ông Biden sẽ không xảy ra, trong trường hợp cựu tổng thống 76 tuổi không tham gia tái tranh cử hoặc thua trước một ứng viên đảng Cộng hòa trẻ tuổi hơn.

Trong cuộc gặp với các nhà hoạt động của đảng Dân chủ vào đầu tháng, ông Biden lo ngại rằng rủi ro đối với nền dân chủ "vẫn chưa giảm bớt, nếu không muốn nói là đang tăng lên". Ông Biden cho rằng điều quan trọng nhất là cần đảm bảo đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay và cuộc tái tranh cử năm 2024.

“Ông Biden nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể đánh bại ông Donald Trump khi cựu tổng thống tái tranh cử, và ông ấy đã đúng", ông Cedric Richmond, cựu nghị sĩ và cố vấn Nhà Trắng, bác bỏ những lo ngại về tuổi tác và danh tiếng của ông Biden.

"Rõ ràng ông ấy là ứng cử viên sáng giá nhất của chúng tôi”, ông Richmond nhấn mạnh.

Cuộc đua vào Nhà Trắng

Thông báo chính thức về các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống năm 2024 dự kiến được công bố vài tháng sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc.

Tuy nhiên, các đồng minh cho rằng việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), cơ quan vốn đã đổ nguồn lực vào các bang chiến trường quan trọng ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, là dấu hiệu khẳng định ông Biden đang chuẩn bị cho một cuộc tái tranh cử.

Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden là tăng cường nguồn lực của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. Cơ quan này đã huy động được hơn 245 triệu USD trong các chiến dịch, mức huy động lớn nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Ông Biden nghĩ rằng việc củng cố các nguồn lực của DNC trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bao gồm các cuộc đua cạnh tranh vào Thượng viện ở Pennsylvania, Arizona và Nevada nhằm hỗ trợ cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ có thể giúp ích cho chương trình nghị sự của ông.

Tổng thống Biden đang tăng cường tiếp cận với các nhà tài trợ chính, những người đã hỗ trợ ông trong chiến dịch tranh cử năm 2020. Đồng thời, ông Biden đang lên kế hoạch cho nhiều sự kiện chính trị hơn và mở rộng phạm vi tiếp cận với những người ủng hộ nòng cốt.

Hiện chính quyền ông Biden đang lên kế hoạch tổ chức thêm nhiều sự kiện và chuyến đi trong những ngày tới, với hy vọng chiến thắng này sẽ thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Chiến lược trên nhằm thúc đẩy ghi nhận công chúng đối với các thành tựu lập pháp của ông Biden trong thời gian qua trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, đây được coi là một giải pháp tinh tế nhằm giải quyết những lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông Biden và cũng gợi lên nhiều đồn đoán về một chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng mới của ông Biden.

Trong một cuộc tranh luận của đảng Dân chủ hồi đầu tháng, nghị sĩ Carolyn Maloney đại diện bang New York cho rằng bà không tin ông Biden sẽ tái tranh cử. Sau đó, nghị sĩ này đã lên tiếng xin lỗi và bày tỏ mong muốn ông Biden sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Hồi tháng trước, nghị sĩ Dean Phillips đại diện bang Minnesota từng cho biết ông sẽ không ủng hộ ông Biden trong năm 2024. Một đại diện khác của bang Minnesota, nữ nghị sĩ Angie Craig cho rằng nước Mỹ cần một lãnh đạo thế hệ mới của đảng Dân chủ.

Đến 75% cử tri đảng Dân chủ cho biết muốn một ứng cử viên khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, và tới 32% không nghĩ ông Biden có thể chiến thắng nếu tái tranh cử, theo kết quả khảo sát được CNN công bố.

Ông Biden và các cố vấn luôn cẩn trọng trong việc tiết lộ khả năng tham gia chiến dịch tái tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sự cẩn trọng trên không phải bắt nguồn từ mối quan ngại về tuổi tác của vị tổng thống này.

Thay vào đó, các cố vấn cho rằng việc công bố trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể gây bất lợi cho chiến dịch gây quỹ tái tranh cử của ông Biden.

Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, tư gia cựu tổng thống bị khám xét FBI vẫn chưa lên tiếng dù đã 3 ngày trôi qua kể từ khi bất ngờ khám xét khu nghi dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/y-dinh-cua-ong-biden-post1344836.html