Ý có ý định rút quân đội khỏi Afghanistan

Ý dự định rút quân đội khỏi Afghanistan. Tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Elisabetta Trenta đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý cho biết, quân đội Ý đã ở Afghanistan được 17 năm, trong thời gian đó có 54 quân nhân đã thiệt mạng và tiêu tốn 7 tỷ euro. Bà tin rằng Ý đã đóng góp rất nhiều để giải quyết tình hình ở nước này.

Mặt khác, các lực lượng chính phủ và phiến quân đối lập tại Afghanistan gần như đã đi đến thỏa thuận, đã đến lúc rút lực lượng Ý khỏi Afghanistan.

Hiện nay, có 900 quân nhân Ý ở Afghanistan và việc họ rút quân là vì lợi ích quốc gia. Ngài Trent nhấn mạnh, quân đội Ý tập trung chủ yếu ở châu Phi và Địa Trung Hải chứ không phải ở Afghanistan.

Bà trích dẫn ví dụ từ Pháp, nước này đã rút quân đội khỏi khu vực này từ năm 2014. Sau khi tham khảo ý kiến của các đồng minh, nếu việc rút quân được quyết định thì việc thực hiện có thể mất tới một năm.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/y-co-y-dinh-rut-quan-doi-khoi-afghanistan-3979415-d.html