Ý chí vươn lên của 'cô bé hạt tiêu' Nguyễn Thị Oanh

Vươn lên từ nghị lực phi thường chống chọi với bệnh tật, vượt qua nhiều gương mặt sáng giá của Thể thao Việt Nam, nữ vận động viên Điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã vinh dự nhận danh hiệu vận động viên tiêu biểu của năm 2019 do giới chuyên môn, người hâm mộ thể thao nước nhà dành tặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Tiếp bước những thành công đã đạt được, bước sang năm mới Canh Tý 2020, nữ vận động viên có biệt danh “hạt tiêu” này tiếp tục đề ra những mục tiêu mới, táo bạo hơn để phấn đấu giành thành tích tốt nhất tại các giải đấu mang tầm khu vực, châu lục và thế giới, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Vượt khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ

Sinh ra, lớn lên ở vùng nông thôn xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang - cái nôi của phong trào việt dã tỉnh Bắc Giang, nữ vận động viên Điền kinh sinh năm 1995 Nguyễn Thị Oanh đã làm quen với đường chạy và sớm khẳng định tài năng tại các giải địa phương. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, cô bắt đầu theo nghiệp Điền kinh từ khi 15 tuổi (năm 2010). Những ngày đầu khi tham gia đội Điền kinh của tỉnh, Oanh gặp nhiều khó khăn khi hạn chế về thể hình do cân nặng chưa tới 40 kg và chỉ cao khoảng 1 mét 50 nên không đủ điều kiện tuyển vào. Nhưng nhờ tinh thần luyện tập nghiêm túc, sự cố gắng rèn luyện đã giúp "cô bé hạt tiêu" lấy lòng tin của Ban Huấn luyện và được gọi vào Đội tuyển Điền kinh quốc gia.

Đến năm 2013, Nguyễn Thị Oanh tham dự giải đấu quốc tế tầm cỡ khu vực (SEA Games 27). Tại đây, cô này đã giành tấm huy chương Bạc ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật khi về đích sau nữ vận động viên người Indonesia Rini Budiarti.

Sự nghiệp tưởng chừng bắt đầu phát triển, cuối năm 2014, sau khi kết thúc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, Nguyễn Thị Oanh xuất hiện triệu chứng phù nề đột ngột. Nhập viện, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm cầu thận cấp. Sau đó, Nguyễn Thị Oanh phải tạm rời xa đường chạy để tập trung vào việc điều trị bệnh. Điều này đã khiến cô lỡ hẹn với kỳ SEA Games 28 diễn ra ở Singapore năm 2015.

Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Tôi gặp nhiều khó khăn biến cố trong khoảng thời gian bị bệnh. Tôi bị cấm vận động trong vòng 3 tháng để tập trung điều trị, kể cả những hoạt động nhẹ nhàng đời thường cũng gần như phải hạn chế. Lúc đó, cơ thể tôi không như bây giờ, người bị phù từ trên vai hất lên phần đầu. Tôi nghĩ chắc mình không tập lại được nữa vì sức khỏe hạn chế, sinh hoạt bình thường cũng gặp khó khăn. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ và anh chị tôi rất lo lắng cho sức khỏe nên khuyên nếu không ổn định có thể dừng. Bố tôi khuyên, con lớn rồi, bố nghĩ con đủ để cảm nhận được cơ thể mình như thế nào và quyết định ra sao, bố mẹ đều tôn trọng".

Tuy nhiên, với ý chí mạnh mẽ và sự động viên từ người thân, đồng đội, "cô bé hạt tiêu" đã vượt qua khó khăn để giành lại cơ hội tiếp tục gắn bó với đường chạy. Không những thế, cô còn trở lại mạnh mẽ hơn. Trong đó, trước khi lập cú đúp Huy chương Vàng tại SEA Games 29 diễn ra năm 2017 tại Malaysia, Nguyễn Thị Oanh liên tiếp lên ngôi vô địch ở các nội dung chạy: 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật ở những giải đấu hàng đầu diễn ra trong nước như: Vô địch quốc gia, điền kinh quốc tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.

Hướng tới những thành tích cao hơn

Đánh giá về nghị lực phi thường của Nguyễn Thị Oanh, Trưởng bộ môn Điền kinh - Tổng cục Thể dục thể thao Dương Đức Thủy cho biết: Oanh bị bệnh thận, nhiễm độc chì rất nặng nên phải trở về địa phương để dành thời gian chữa bệnh. Oanh nằm viện và sau đó về Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh học và tự tập luyện.

Với ý chí kiên cường, sau khi khỏi bệnh, cô đã được triệu tập lại Đội tuyển Điền kinh quốc gia và giành nhiều Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam. Thành tích của Oanh mang về có ý nghĩa quan trọng để Điền kinh hướng tới những mục tiêu cao tại các kỳ SEA Games gần đây.

Đặc biệt, trong năm 2019, "cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh đã gây ấn tượng khi giành được 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 30 trên đất Philippines ở các nội dung: 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sở trường của Oanh là thi đấu ở cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật. Đây cũng là nội dung Oanh từng giành Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao châu Á 18 (ASIAD 18) với thành tích 9 phút 43 giây 83 và là bước đệm để cô gái người Bắc Giang có thể "mơ mộng" vươn tới những đấu trường lớn hơn.

Nếu tính chuẩn Olympic cũ (9 phút 45 giây), thành tích ở ASIAD 18 đủ để giúp cho Nguyễn Thị Oanh giành vé tham dự nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Nhưng tính theo chuẩn mới (9 phút 30), Oanh phải cố gắng hơn nữa mới có thể giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ tháng 7/2020.

Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Biết là sẽ rất nhiều khó khăn và đòi hỏi cố gắng nhiều hơn nữa nhưng tôi vẫn quyết tâm để hiện thực hóa mục tiêu này. Trong thời gian tới, chắc chắn, Ban huấn luyện sẽ có những điều chỉnh về giáo án để tôi tập trung cải thiện nâng cao thành tích của mình. Trước mắt, tôi xác định sẽ nỗ lực tập luyện, còn thành tích đạt đến mức nào trong thi đấu thì vẫn phải chờ đợi".

Sẽ là quá sớm để nhận định về khả năng cạnh tranh tấm vé tới Olympic Tokyo 2020 của Nguyễn Thị Oanh nhưng có điều chắc chắn thành công ở SEA Games 30 vừa qua và danh hiệu vận động viên tiêu biểu sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực cho "cô bé hạt tiêu" chinh phục những đỉnh cao mới. Chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh với bộ ba tấm Huy chương Vàng ở những nội dung “khó nhằn” nhất tại SEA Games đã là một bất ngờ. Vì vây, không lý do gì có thể ngăn cản Nguyễn Thị Oanh hướng tới một bất ngờ khác, đó có thể là những bước chạy mạnh mẽ, đều đặn hơn, hướng tới một đấu trường lớn Olympic để minh chứng cho tinh thần, ý chí Việt Nam.

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/y-chi-vuon-len-cua-co-be-hat-tieu-nguyen-thi-oanh-20200125092108436.htm