Ý chí Fred là bài học cho Van de Beek ở Man Utd

'Tôi từng bị coi là kẻ thất bại tại Man United', tiền vệ Fred thổ lộ với Globo Esporte gần đây.

Những gì từng xảy ra với Fred đang "chuyển hóa" sang Donny van de Beek. Chưa có giấc mơ đẹp nào được tiền vệ người Hà Lan viết tiếp ở "Nhà hát của những giấc mơ".

Sân Old Trafford mang tới cho cựu sao Ajax nhiều ác mộng. Mỗi ngày, sức ép dành cho bản hợp đồng 40 triệu bảng lại lớn dần.

Fred và bài học từ kẻ thất bại

Trong ngày Man Utd đánh bại West Ham ở vòng 5 FA Cup hôm 10/2, Van de Beek trở thành thất bại lớn nhất. Anh không thể tạo ra được nhiều dấu ấn suốt hơn một giờ thi đấu.

HLV Ole Gunnar Solskjaer rất kiên nhẫn với Van de Beek. Nhưng tới phút 73, chiến lược gia người Na Uy không còn "chịu đựng" được nữa. Ông phải hành động. Bruno Fernandes, ngòi nổ quan trọng nhất của Man Utd, được đưa vào sân. Người phải nhường chỗ cho ngôi sao Bồ Đào Nha không ai khác là Van de Beek.

Khi trọng tài bàn chuẩn bị giơ tấm biển báo hiệu thay người, đó cũng là lúc các máy quay BBC hướng về Van de Beek. Sắc thái của tiền vệ người Hà Lan toát lên sự bi quan.

 Van de Beek chưa để lại nhiều dấu ấn tại Man Utd. Ảnh: Getty.

Van de Beek chưa để lại nhiều dấu ấn tại Man Utd. Ảnh: Getty.

Van de Beek trở thành nỗi thất vọng trong ngày Man Utd vượt qua West Ham. 46 lần chạm bóng, 0 đường chuyền tạo cơ hội và 0 cú sút trúng đích là thống kê của cựu sao Ajax.

Van de Beek rất nỗ lực nhưng anh chưa hoàn toàn hòa nhập với môi trường mới. Điều này khiến tiền vệ 23 tuổi tiếp tục thất bại trong việc ghi điểm trong mắt HLV Solskjaer.

"Vị trí phù hợp nhất cho Van de Beek là ghế dự bị", Goal bình luận.

Mùa giải vẫn chưa kết thúc nhưng Van de Beek đang trên đường trở thành bản hợp đồng thất bại. Anh trượt dài và không thể cạnh tranh với Bruno Fernandes, Scott McTominay hay thậm chí Fred.

Sân Old Trafford không phải vùng đất trải đầy hoa hồng với Van de Beek. Nó quá đáng sợ. Sức ép không buông tha bất kỳ ai khoác trên mình màu áo đỏ truyền thống của CLB.

Và chỉ khi vượt qua được mọi khó khăn, một cầu thủ mới có thể vươn tầm trở thành tên tuổi lớn. Van de Beek phải tự cứu lấy mình bằng cách học hỏi người đồng đội Fred.

Gần đây, Fred có bộc bạch về thời gian khó khăn tại Man Utd. Anh biết mình nằm trong số "những kẻ thất bại" chỉ vài tháng sau khi gia nhập CLB với giá 47 triệu bảng.

Fred từng được Man City theo đuổi. Song, Man Utd đánh bại người láng giềng để có chữ ký tiền vệ này vào tháng 7/2018. Khi ấy, cầu thủ người Brazil nhận được nhiều kỳ vọng.

Như Van de Beek, Fred trượt dốc và bị gán mác "gã hề". Truyền thông Anh chỉ trích bản hợp đồng đắt giá này. Nhiều chuyên gia khẳng định Fred khó trụ lại sân Old Trafford. "Tôi từng bị coi là kẻ thất bại tại Man United", Fred thổ lộ với Globo Esporte. Anh còn tiết lộ bản thân bị đối xử như "một kẻ thất bại". Nhưng Fred đã thay đổi mọi thứ.

Tiền vệ 27 tuổi vượt qua khó khăn để trở lại với phiên bản hay nhất từng khiến Man City mê mẩn. Năm 2021, Fred nằm trong số những quân bài quan trọng nhất của Man Utd.

"Không thể tin được", HLV Solskjaer thốt lên sau khi chứng kiến Fred tung hoành trong chiến thắng 5-0 trước Leipzig tại Champions League vào tháng 10/2020. Manchester Evening News miêu tả Fred đang trở thành Park Ji-sung đệ nhị".

Công thức thành công của Fred không nằm ở những lời ca cẩm. Anh chăm chỉ tập luyện, bỏ qua những chỉ trích và luôn cống hiến 100% mỗi khi vào sân. Điều đó chinh phục HLV Solskjaer.

Fred làm đảo lộn mọi dự đoán. Ảnh: Getty.

Van de Beek phải tự cứu mình

Ý chí của Fred trở thành bài học cho Van de Beek, người chưa bao giờ là cầu thủ kém tài. Huyền thoại Bryan Robson của Man Utd dành nhiều lời ngợi khen cho cựu sao Ajax.

"Một số cầu thủ sẽ mất nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường mới hơn những người khác. Vấn đề của Van de Beek là phải nỗ lực gây ấn tượng với HLV cũng như tìm cách vào thẳng đội hình chính giữa lúc Bruno Fernandes vẫn thi đấu xuất sắc", ông Robson nhấn mạnh.

Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" còn cho rằng Van de Beek phải biết nắm bắt cơ hội. Paul Pogba hiện chấn thương và điều này mở ra hy vọng cho tiền vệ 23 tuổi người Hà Lan.

Ông Robson cũng cho rằng Van de Beek nên giữ sự kiên nhẫn. Khi được HLV Solskjaer trao cơ hội, tiền vệ này cần cố gắng hơn 110%. Làm được điều đó, bản hợp đồng 40 triệu bảng mới khiến HLV thay đổi suy nghĩ.

United In Focus bình luận HLV Solskjaer nên bố trí Van de Beek đá lùi sâu ở tuyến giữa. Điều này cho phép anh tham gia tổ chức lối chơi của Man Utd nhiều hơn.

Tuy vậy, điều quan trọng giúp Van de Beek cải thiện tình hình ở Man Utd nằm ở thái độ trước khó khăn. Anh không được phép đầu hàng. Những gì tiền vệ này cần là học hỏi từ chính tâm sự của Fred, tiền vệ đang trở thành trụ cột đội bóng.

Van de Beek đang trải qua thời gian khó khăn trên đất Anh. Nhưng đó cũng là điều nhiều cầu thủ khác của "Quỷ đỏ" trải qua trong năm đầu tiên chơi bóng tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Van de Beek chưa hề phàn nàn hay tỏ ra nhụt chí. Dù vậy, cựu sao Ajax phải thể hiện quyết tâm cao nhất trong thời gian còn lại. Đó là cách duy nhất để tiền vệ người Hà Lan thay đổi mọi thứ.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/y-chi-fred-la-bai-hoc-cho-van-de-beek-o-man-utd-post1183311.html