Y bác sĩ Trung Quốc rời Vũ Hán về nhà sau chuyến đi thay đổi cuộc đời

Sau khi ca nhiễm Covid-19 giảm đáng kể, Vũ Hán đã đóng cửa toàn bộ các bệnh viện dã chiến. Lực lượng y tế từ nơi khác được điều động đến đây để hỗ trợ cũng lên đường về nhà.

 Một máy bay chở nhân viên y tế được cử đến hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc đáp tại sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây phía nam của Trung Quốc, ngày 20/3.

Một máy bay chở nhân viên y tế được cử đến hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc đáp tại sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây phía nam của Trung Quốc, ngày 20/3.

Nhân viên y tế được cử đến hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc rời khỏi máy bay tại sân bay Ngô Vu Nam Ninh, ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây phía nam của Trung Quốc ngày 20/3.

Các nhân viên y tế được cử đến hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc chống Covid-19 đã bắt đầu trở về nhà. Trong ảnh, những nhân viên y tế tạo dáng chụp ảnh sau khi rời khỏi máy bay tại sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây phía nam của Trung Quốc ngày 20/3.

Đây là nhóm hỗ trợ y tế từ Quảng Tây, bao gồm 136 người. Họ đã rời khỏi tỉnh Hồ Bắc sau khi tỉnh này kiểm soát được dịch bệnh.

Những nhân viên y tế này sẽ đến một khách sạn để cách ly 14 ngày tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Trung Quốc. Trong ảnh là xe đưa họ đến khách sạn.

Một nhân viên y tế hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc vẫy chào tại sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây phía nam của Trung Quốc.

Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hố Bắc, đã đóng cửa toàn bộ bệnh viện dã chiến vì không còn bệnh nhân.

Sau khi Hồ Bắc kiểm soát được tình hình dịch bệnh, những nhân viên y tế được huy động từ nơi khác đến bắt đầu trở về nhà.

3.787 nhân viên y tế từ 49 nhóm khác nhau đã được điều động để hỗ trợ Hồ Bắc chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Trung Quốc đã có 3 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca nhiễm virus corona trong nước nào. Toàn bộ 41 ca nhiễm mới được xác nhận đều là ca bệnh nhập khẩu.

Một nhân viên y tế đã rơi nước mắt khi rời thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc ngày 20/3. Vào ngày 20/3, 216 nhân viên y tế từ khu tự trị Ninh Hạ ở Tây Bắc Trung Quốc, đã rời Tương Dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một nhân viên y tế vẫy tay tạm biệt cư dân địa phương trước khi rời đi ở thành phố Tương Dương.

Một y tá (phía trước) của Bệnh viện số 1 Vũ Hán ôm Li Mei, một nhân viên y tế từ Thiên Tân khi Li rời Vũ Hán ngày 21/3.

Gui Xin (phải) từ Bệnh viện số 1 Vũ Hán ôm Wang Bokun, một nhân viên y tế từ Thiên Tân, khi Wang rời khỏi Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc ngày 21/3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân viên y tế từ Bệnh viện số 1 Vũ Hán chia tay nhân viên y tế đến từ Thiên Tân khi họ rời khỏi Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc ngày 21/3. Đội hỗ trợ y tế từ Thiên Tân rời Vũ Hán sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 21/3.

Như Trần
Ảnh: Xinhua

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/y-bac-si-trung-quoc-roi-vu-han-ve-nha-sau-chuyen-di-thay-doi-cuoc-doi-post1062463.html