Ý, Anh và Thụy Điển ký Biên bản ghi nhớ về việc phát triển tiêm kích Tempest

Tempest là dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích thế hệ 6 do Anh chủ trì.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Lorenzo Guerini, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist đã ký một biên bản ghi nhớ ba bên (MoU) vào ngày 21 tháng 12 về việc phát triển máy bay chiến đấu tương lai Tempest, Bộ Quốc phòng Ý (MoD) công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 3 tháng Giêng.

Mô tả Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCASC) là “rất quan trọng đối với sự cân bằng giữa năng lực quân sự và công nghiệp ở cấp độ châu Âu cũng như toàn cầu”.

Các bên liên quan cho biết thỏa thuận xác định “những nguyên tắc chung để hợp tác trên cơ sở bình đẳng giữa ba quốc gia, bao gồm tất cả mọi hoạt động nghiên cứu, phát triển và thống nhất chung cần thiết để các chính phủ có được một chiếc tiêm kích tiên tiến thay thế Eurofighter”.

Đồ họa tiêm kích tàng hình thế hệ sáu Tempest. Ảnh: Janes Defense.

Đồ họa tiêm kích tàng hình thế hệ sáu Tempest. Ảnh: Janes Defense.

MoD cho biết thêm, "Biên bản ghi nhớ nói trên sẽ được theo sau bởi những thỏa thuận dự án và giai đoạn phát triển đầy đủ, hiện dự kiến quá trình sẽ bắt đầu vào năm 2025".

Như đã được ông Guerini nhấn mạnh trong buổi trình bày "Tài liệu Kế hoạch Nhiều năm - DPP giai đoạn 2020 - 2022" trước quốc hội Ý vào tháng 11: “Chương trình Tempest nằm trong số các dự án ưu tiên quốc phòng”.

Thông cáo báo chí của MoD nói rõ: “Một dòng ngân sách quan trọng đầu tiên cho sự tham gia của người Ý vào tiêm kích Tempest đã được xác định rõ ràng trong chương trình Eurofighter, để cho phép triển khai cụ thể các hoạt động thông qua cái gọi là quá trình chuyển đổi công nghệ 'Typhoon to Tempest'".

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/y-anh-va-thuy-dien-ky-bien-ban-ghi-nho-ve-viec-phat-trien-tiem-kich-tempest/20210105104059765