Y án tử hình với kẻ ngáo đá chém chết 2 người

Nghĩ rằng bị cha mẹ bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, Đức cầm dao đến nhà sát hại mẹ bạn gái và người hàng xóm rồi bỏ đi.

Ngày 26/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Phú Đức (32 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) về tội Giết người.

Trước đó, tháng 4/2018, Đức bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên án tử hình. Sau đó, hắn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa phúc thẩm giữ nguyên án tử hình với bị cáo Đức. Ảnh: Hoài Thanh.

Tòa phúc thẩm giữ nguyên án tử hình với bị cáo Đức. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, do nghiện ma túy nên Đức được đưa đến trung tâm chữa bệnh bắt buộc với thời gian 24 tháng. Cai nghiện xong, Đức trở về quê sinh sống và có tình cảm với cô gái 30 tuổi, ngụ cùng huyện.

Gia đình cô gái biết thanh niên này nghiện ma túy nên ngăn cấm. Từ đó, Đức nảy sinh ý định giết cha mẹ bạn gái.

Chiều 1/8/2016, Đức mang theo dao tìm đến nhà chém chết mẹ bạn gái đang nấu ăn dưới bếp. Hắn cầm dao tìm cha bạn gái nhưng không gặp nên chém chết người hàng xóm.

Gây án xong, Đức cầm dao đi trên đường thì bị người dân khống chế, tước hung khí và giao cho công an.

Tại phiên tòa sáng nay (26/9), Đức khai thời điểm gây án bị cáo đã ngưng sử dụng ma túy được một tuần. Tên này cho rằng do nghĩ cha mẹ bạn gái là "thầy bùa" nên nảy sinh ý định giết người.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo man rợ, giết 2 người không hề có mâu thuẫn. Trước đó, bị cáo này đã được đưa đi cai nghiện nhưng lại trốn về và tiếp tục sử dụng ma túy dẫn đến hành vi phạm tội. Do đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với Nguyễn Phú Đức.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/y-an-tu-hinh-voi-ke-ngao-da-chem-chet-2-nguoi-post879797.html