Y án tử hình kẻ sát hại mẹ và em trai do ảo giác ma túy

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Võ Ngọc Bảo (20 tuổi, trú tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) do sát hại mẹ và em trai.

Theo cáo trạng tại phiên xét xử sơ thẩm, khoảng 10h sáng ngày 5/1/2019; do bị ảo giác chi phối sau khi hút, hít lượng lớn cần sa, Bảo mở nhạc to hết cỡ, đóng kín cửa ra vào, dùng rựa chém vào đầu em trai tên là Nguyễn Võ Chí Toàn gây tử vong.

Khoảng 11h45 sáng cùng ngày, mẹ của Bảo là bà Võ Thị Kim Hà vừa đi làm về, vào bếp nấu ăn cũng bị Bảo dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu và người, tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại mẹ cùng em ruột, Nguyễn Võ Ngọc Bảo lấy 1 điện thoại di động, lục lọi lấy nhiều trang sức bằng vàng của bà Hà như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, 100.000 đồng rồi bỏ trốn.

Khoảng 17h cùng ngày, ông Nguyễn Trí Mẫn cha của Bảo đi làm về, phát hiện vợ và con trai tử vong nên báo công an. Đêm 6/1/2019, Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/y-an-tu-hinh-ke-sat-hai-me-va-em-trai-do-ao-giac-ma-tuy-508115.html