Y án tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái ở Sóc Trăng

Bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình về tội giết người, hiếp dâm, Danh Thal kháng cáo xin được sống, tuy nhiên nguyện vọng của y không thành.

Sáng ngày 28/3, sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Danh Thal (27 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về các tội danh giết người, hiếp dâm.

Bị hại trong vụ án là cháu L.T.B.N. (12 tuổi, ngụ tại địa phương).

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 18 giờ ngày 19/6/2017 bị cáo Danh Thal thấy bé N. đang đứng cạnh hàng rào nhà mình. Lúc này, Danh Thal nảy sinh ý định giết bé N để trả thùvì Thal nghi mẹ cháu N. mai mối cho vợ mình bỏ nhà sang Trung Quốc.

Nghĩ là làm, bị cáo liền ra phía sau lưng N, dùng tay bịt miệng lôi ra sau nhà để sát hại. Khi đến cửa nhà tắm thì bị vấp té khiến Danh Thal đè lên người bé N. Lúc này, Thal dùng tay bịt miệng nạn nhân để giở trò đồi bại cho đến khi cháu N. không còn cử động.

Khi đang thực hiện giao cấu, Danh Thal nhìn thấy N bất động (nghĩ đã chết) nên hắn mặc lại quần cho bé và bỏ vô nhà mẹ ruột ngủ. Sau đó, người nhà phát hiện và đưa N. đi cấp cứu nhưng N. đã tử vong.

Cuối năm 2017, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bị cáo Thal 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau đó, Thal kháng cáo xin được sống.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/y-an-tu-hinh-ke-hiep-dam-sat-hai-be-gai-o-soc-trang-248850.html