Y án tử hình kẻ giết tài xế xe ôm, đốt xác phi tang

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa tuyên phạt y án tử hình đối với bị cáo Bùi Thanh Tâm (SN 1988, trú xã Kông Yang, huyện Kông Chro) về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Tâm mức án tử hình về tội giết người, chín năm tù về tội cướp tài sản và hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tâm tại cơ quan điều tra.

Tâm tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 18-1-2018, Tâm đến thuê xe ôm của ông Nguyễn Thế Tạo (SN 1967) chở từ thị xã An Khê vào xã Kông Yang với ý định giết người, cướp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Khi đi ngang qua khu vực vắng vẻ, xa khu dân cư, Tâm dùng dao thủ sẵn tấn công liên tiếp khiến ông Tạo tử vong tại chỗ. Tâm lục lọi lấy được 20.000 đồng trong ví, toàn bộ giấy tờ xe cùng một điện thoại rồi kéo thi thể nạn nhân vào bụi cây tẩm xăng đốt.

Sau đó Tâm lấy xe máy của nạn nhân quay trở lại thị xã An Khê cầm cố được 10 triệu đồng.

Gia đình phát hiện nạn nhân không về nhà nên đã trình báo cơ quan điều tra. Công an vào cuộc phát hiện xe máy hiệu Sirius biển số 81G1-087.50 mà ông Tạo thường sử dụng làm phương tiện kiếm cơm đang được thế chấp tại một tiệm cầm đồ tại phường An Bình nhưng người cầm cố lại không phải là ông Tạo.

Từ những manh mối trên, qua điều tra, truy xét, đến 8 giờ ngày 24-1-2018, trên quốc lộ 19 Công an thị xã An Khê đã bắt giữ Tâm trong lúc đang ở trên xe khách trốn xuống tỉnh Bình Định. Lúc bị bắt, cơ quan công an phát hiện trên người Tâm có 0,1971 g heroin.

Theo lý lịch bị can, năm 2013, huyện Kông Chro đưa Tâm đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi trở về địa phương, dù đã có vợ con nhưng Tâm vẫn không thoát nghiện.

LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/y-an-tu-hinh-ke-giet-tai-xe-xe-om-dot-xac-phi-tang-805440.html