Y án tử hình 2 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giết người

Khi anh Trí đi lễ ở miếu Thần Bảo Lộc, Đạt đã dùng điện thoại di động thông báo cho Hoàn. Nhận được thông tin, Duy điều khiển xe máy chở Hoàn đến chờ sẵn ở cổng miếu. Khi anh Trí quay ra, Hoàn đi theo sau sử dụng súng K54 bắn 6 phát vào người anh Trí...

Ngày 24-5, tại Hà Nam, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1970, trú ở tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Việt Hoàn (SN 1981, trú ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) và Lê Thái Duy (SN 1988, trú ở phường Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai) về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước với anh Lê Hữu Trí trú ở tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, khoảng tháng 5-2016, Đạt gặp Hoàn trao đổi thuê giết anh Trí với giá 500 triệu đồng và chọn ngày mồng một hoặc ngày rằm hàng tháng khi anh Trí đến miếu Thần Bảo Lộc, thuộc phường Thanh Châu, TP Phủ Lý thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Cả hai thống nhất mua điện thoại và sim khác để trao đổi, liên lạc và thông báo thời gian để giết anh Trí; sau đó Hoàn rủ Duy cùng tham gia. Ngày 4-7-2016 (tức 1-6 âm lịch), khi anh Trí đi lễ ở miếu Thần Bảo Lộc, Đạt đã dùng điện thoại di động thông báo cho Hoàn. Nhận được thông tin, Duy điều khiển xe máy chở Hoàn đến chờ sẵn ở cổng miếu. Khi anh Trí quay ra, Hoàn đi theo sau sử dụng súng K54 bắn 6 phát vào người anh Trí, khiến nạn nhân tử vong.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Sỹ Đạt tử hình về tội giết người; Lê Việt Hoàn tử hình về tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Lê Thái Duy 20 năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hồng Sâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/y-an-tu-hinh-2-doi-tuong-su-dung-trai-phep-vu-khi-quan-dung-de-giet-nguoi-546362/