Y án sơ thẩm với các bị cáo trong vụ án xảy ra ở BIDV

Chiều 29-6, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.

3 bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử quyết định y án sơ thẩm đối với cả ba bị cáo cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà bị tuyên 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn, vợ bị cáo Dũng, thành viên góp vốn Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Đinh Văn Dũng liên đới cùng Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà) bồi thường hơn 23 tỷ đồng, trong đó cá nhân bị cáo Dũng là hơn 6 tỷ đồng.

Tòa cũng buộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng phải hoàn trả BIDV hơn 600 tỷ đồng và hai vợ chồng Đoàn Hồng Dũng liên đới bồi thường 263 tỷ đồng chiếm đoạt của BIDV.

Đối với bà Trần Lan Phương, con gái của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã mất), cũng chính là người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của mẹ mình là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất trước phiên phúc thẩm), theo Hội đồng xét xử, hầu hết các tài sản của vợ chồng ông Trần Bắc Hà được hình thành vào thời điểm trước khi ông Hà có hành vi phạm pháp, do đó cần tiếp tục kê biên các bất động sản mang tên vợ chồng ông Hà để bảo đảm thi hành án.

Riêng với bất động sản tại 60A Bà Huyện Thanh Quan (thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là tài sản riêng của bà Lan, do vậy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phương về việc giải tỏa kê biên đối với bất động sản này.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1004172/y-an-so-tham-voi-cac-bi-cao-trong-vu-an-xay-ra-o-bidv