Y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Sau hai ngày xét xử, chiều 9-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án 'Giết người' và 'Chống người thi hành công vụ' xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Bị cáo Lê Đình Doanh nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, mức án sơ thẩm tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo, đúng quy định của pháp luật. Do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, không có cơ sở chấp nhận lời bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Công cho biết đã hối cải, thành khẩn khai báo trước cơ quan điều tra, và xin được hưởng khoan hồng. Trong khi đó, bị cáo Bùi Viết Hiểu thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được trở về với con cháu. Còn bị cáo Nguyễn Quốc Tiến mong gia đình 3 chiến sĩ công an tha thứ…

Trước đó, sáng cùng ngày, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo có kháng cáo.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Đình Công, Lê Đình Chức tử hình; Lê Đình Doanh tù chung thân; Bùi Viết Hiểu 16 năm tù và Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù cùng về tội "Giết người". Bị cáo Bùi Thị Nối bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/993081/y-an-so-tham-doi-voi-6-bi-cao-trong-vu-an-xay-ra-tai-xa-dong-tam-huyen-my-duc