Y án sơ thẩm 5 nguyên cán bộ công an dùng nhục hình gây chết người

Ngày 21/5, TAND Tối cáo tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm vụ án 'Dùng nhục hình gây chết người' đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Theo đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo: Ngô Văn Sáng 7 năm tù, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà 6 năm tù, Hồ Bá Đồng 5 năm tù, Vũ Trọng Trường 3 năm tù, với cùng tội danh “Dùng nhục hình gây chết người”.

Trước đó, ngày 13/9/2018, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Ngô Văn Sáng (32 tuổi) 7 năm tù; Trần Đức Lâm (29 tuổi) và Nguyễn Phạm Việt Hà (23 tuổi) cùng mức án 6 năm tù; Hồ Bá Đồng (27 tuổi) 5 năm tù và Vũ Trọng Trường (29 tuổi, cùng nguyên là cán bộ, chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 3 năm tù cùng về tội dùng nhục hình.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, gia đình bị hại có đơn kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt, thay đổi tội danh từ dùng nhục hình sang tội giết người đối với các bị cáo; đồng thời các bị cáo có đơn xin giảm mức hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2017, Võ Tấn Minh (SN 1992, ngụ phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) bị Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao cho Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh từ phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thanh Niên

Hình ảnh từ phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 8/9/2017, Minh được di lý về nhà tạm giữ của Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Tại đây, Minh và một bị can khác đánh nhau nên cán bộ quản giáo đưa Minh lên phòng hỏi cung để làm việc. Trong lúc làm việc, do Minh vi phạm nội quy lại có thái độ không hợp tác, xúc phạm cán bộ nên Ngô Văn Sáng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà, Hồ Bá Đồng và Vũ Trọng Trường dùng nhục hình đối với bị can này.

Đến hơn 16h cùng ngày, Minh bị ngất xỉu nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Các bác sỹ kết luận Võ Tấn Minh đã chết trước khi đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Minh chết là do phù phổi cấp, xẹp phổi gây suy hô hấp, trụy tim mạch cấp tính, đa sung huyết phủ tạng trên cơ thể đa chấn thương.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/y-an-so-tham-5-nguyen-can-bo-cong-an-dung-nhuc-hinh-gay-chet-nguoi-67516-5.html