Y án chung thân nam thanh niên giết nhân viên cắt tóc

Nạn nhân mượn của Nam 10 triệu nhưng không trả đúng hẹn. Bực tức, Nam mang dao đi đòi nợ và đâm nạn nhân vào chân dẫn đến tử vong.

Ngày 12/3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lê Hoàng Đại Nam, SN 1990, TP.HCM về tội Giết người.

Bị cáo Lê Hoàng Đại Nam.

Bị cáo Lê Hoàng Đại Nam.

Theo bản án sơ thẩm, Nam là khách quen tại một tiệm tóc ở quận Tân Phú và quen biết anh Trần Ngọc M. là nhân viên cắt tóc tại đây.

Ngày 20/6/2018, anh M. mượn Nam 10 triệu đồng, hứa 2 ngày sau sẽ trả nhưng không trả đúng hẹn mà nghỉ việc, chuyển đến một tiệm tóc khác ở quận 12 làm việc.

Biết anh M. có ý quỵt tiền, trưa 26/6/2018, Nam mang theo dao chở vợ cùng hai người bạn đi tìm anh M. để hỏi chuyện. Đến nơi, Nam dùng dao tấn công anh M. dẫn đến việc anh M. tử vong sau đó.

Hôm sau, cả nhóm cùng đến Công an quận 12 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và Nam bị bắt. Đối với vợ và 2 người bạn của Nam, do không biết kế hoạch của Nam nên không bị xử lý hình sự.

Tháng 6/2020, Nam bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về hành vi nêu trên. Sau bản án, Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng do không có tình tiết nào mới nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với Nam.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/y-an-chung-than-nam-thanh-nien-giet-nhan-vien-cat-toc-a508318.html