Y án chung thân kẻ sát hại ông chủ vuông tôm

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị Tòa trả hồ sơ điều tra, xác minh lại vụ án. Tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 24/9, TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Quốc Việt (SN 1965, ngụ ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, tối 4/12/2017, Việt ngủ cùng vợ tại chòi cách nhà khoảng 25m. Đến khoảng 3h40 ngày 5/12/2017, Việt thức dậy đi trộm tôm. Khi đi, đối tượng mang theo một cái bao nilon, một cái đuôi lú dài khoảng 40cm bằng lưới; một cây nạn thun và 6 viên đạn đất khô (dùng để phản kháng khi bị phát hiện),…rồi đi đến vuông tôm của anh Đỗ Chín (SN 1980) để trộm tôm.

Sau khi thu được khoảng 10kg tôm, cua, Việt leo lên bờ định đi về thì bị anh Chín phát hiện. Lúc này, anh Chín cầm đoạn cây gỗ đã chuẩn bị sẵn đánh Việt nhưng đối tượng dùng tay đỡ được. Sau đó, Việt giật lấy được đoạn cây gỗ và đánh liên tục vào đầu, mặt, tay và người của anh Chín khiến nạn nhân gục xuống nước rồi leo lên bờ tẩu thoát.

Đến sáng 5/12/2017, gia đình của anh Chín không thấy anh về nhà nên đi tìm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong tại vuông tôm của gia đình nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngày 21/6/2018, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm và tuyên bị cáo Việt lĩnh án chung thân về tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 460 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Việt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm bớt tiền bồi thường. Gia đình bị hại cũng kháng cáo xin tăng hình phạt mức cao nhất và nâng mức bồi thường thiệt.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Việt lĩnh án chung thân.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/y-an-chung-than-ke-sat-hai-ong-chu-vuong-tom-269292.html