Y án chung thân kẻ đoạt mạng người tại bệnh viện

HĐXX khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Liên đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, có tính côn đồ... nên đã quyết định y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tù Chung thân cho hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Báo Công Lý đưa tin, ngày 13/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại trong vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích.

Bị cáo là Nguyễn Văn Liên, trú xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội . Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Tính (SN 1992) và anh Nguyễn Văn Khang (SN 1988), đều trú cùng địa phương với bị cáo Liên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã rất thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình để bị cáo sớm được trở về với gia đình nuôi các con hiện đang còn nhỏ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, có tính côn đồ và bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên là có cơ sở, đúng pháp luật nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại.

Nguyễn Văn Liên tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: An ninh Thủ đô

Từ đó, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị cáo Liên và bác kháng cáo của hai gia đình bị hại, tuyên phạt bị cáo Liên tù Chung thân cho hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Báo VOV trích dẫn cáo trạng sơ thẩm nêu, tối 3/10/2015, nhận được tin cháu ruột bị đánh tại đám cưới phải nhập viện, Liên liền mang đao tới để giải quyết.

Trong lúc truy tìm đối tượng đánh cháu mình thì Liên xảy ra xô xát với anh Nguyễn Văn Tính.

Khi bị Tính cầm gạch ném, Liên liền ra xe taxi mang đao vào rượt đuổi. Liên dùng sống đao chém liên tiếp khiến thanh niên cùng địa phương nhập viện với tổn hại sức khỏe hơn 7%.

Xong xuôi, Liên vào bệnh viện thăm cháu. Tới đây, thấy mọi người đưa Tính vào cấp cứu, một số đối tượng đi cùng Liên đạp đổ cáng nạn nhân đang nằm.

Vừa lúc, nhóm thanh niên khác đi vào bệnh viện thăm anh Tính, trong đó có anh Nguyễn Văn Khang. Thấy anh Tính bị đạp lăn khỏi cáng cứu thương, anh Khang lại can thiệp. Thấy nguy cơ xảy ra xung đột, mẹ Liên chạy lại can ngăn thì bị anh Khang xô ngã.

Thấy vậy, Liên liền lấy dao bấm trong túi quần đâm một nhát vào ngực khiến anh Khang tử vong.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/y-an-chung-than-ke-doat-mang-nguoi-tai-benh-vien-a193219.html