Y án cấm 5 trận, Ronaldo vắng mặt giai đoạn đầu La Liga

n phạt dành cho Ronaldo vẫn được giữ nguyên sau khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bác đơn kháng cáo của Real Madrid.

Như đã biết, Ronaldo ở trận lượt đi tranh Siêu cúp Tây Ban Nha đã phải nhận 2 thẻ vàng. Thẻ đầu tiên do cởi áo ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, còn thẻ thứ hai do giả vờ ngã. Sau khi bị truất quyền thi đấu, siêu sao Bồ Đào Nha đã phản đối bằng cách đẩy trọng tài.

Với 1 thẻ đỏ và hành động kể trên, Ronaldo chính thức bị cấm thi đấu 5 trận, gồm lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha và 4 trận đầu tiên của La Liga mùa 2017/18. Ngoài ra, tiền đạo 32 tuổi còn phải nộp phạt 3.805 euro, trong khi Real Madrid cũng bị phạt 1.750 euro.

Ronaldo nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha hôm 13-8. Ảnh: Internet

Thống kê cho thấy đây là thẻ đỏ thứ 6 của Ronaldo sau 8 năm thi đấu cho Real Madrid. Cũng như những lần trước, đội chủ sân Bernabeu ngay lập tức đệ đơn kháng cáo nhằm giảm nhẹ hình phạt dành cho chân sút chủ lực của đội bóng. Tuy nhiên, nỗ lực của Real Madrid không thành do RFEF đã bác đơn.

Tiếp tục phản ứng với án phạt kể trên, Ronado trên trang Instagram cá nhân hôm 16-8 đã phản ứng quyết liệt, cho rằng bị cấm 5 trận chẳng khác nào “bị hành hạ”. Trong khi đó, HLV Zidane cũng cảm thấy “thất vọng” với phán quyết của RFEF. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá người Pháp đã bác bỏ ý kiến cho rằng đang có một “chiến dịch” chống lại Real Madrid trong làng bóng đá Tây Ban Nha.

Với mức án giữ nguyên như cũ, Ronaldo chắc chắn sẽ vắng mặt ở các trận gặp Deportivo, Valencia, Levante và Real Sociedad trong khuôn khổ La Liga 2017/18. Thực tế, tình hình với Real Madrid cũng không quá đáng ngại vì họ đang sở hữu đội hình rất mạnh và không có cầu thủ chủ lực nào gặp chấn thương. Hơn hết, HLV Zidane chắc chắn sẽ có phương án thay thế nhân sự hợp lý trong những ngày đội bóng không có sự phục vụ của Ronaldo.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ngoai-hang-Anh/875655/y-an-cam-5-tran-ronaldo-vang-mat-giai-doan-dau-la-liga