Y án 7 năm tù đối với cựu thượng úy công an gài ma túy

TAND TP Hà Nội cho rằng đã đủ căn cứ nên đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với cựu thượng úy công an Nguyễn Thị Vững nhận tiền để gài bẫy, ném ma túy vào ôtô nhằm đẩy người khác vào tù.

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa bị cáo Nguyễn Thị Vững (cựu thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an) ra xét xử phúc thẩm về tội "vu khống" và tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa bị cáo Nguyễn Thị Vững (cựu thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an) ra xét xử phúc thẩm về tội "vu khống" và tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trong nội dung kháng cáo kêu oan, Nguyễn Thị Vững cho rằng bản thân không tàng trữ trái phép chất ma túy như tòa sơ thẩm quy kết.

Bị cáo này cũng phủ nhận đã lên kế hoạch đưa ma túy để đồng phạm là Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) gài vào trong ô tô của bạn trai là Nguyễn Văn Thiện.

Về số tiền 200 triệu đồng nhận từ bị cáo Vân, cựu nữ thượng úy công an cho biết đây là tiền do Vân vay từ trước đó trả lại chứ không liên quan đến vụ án…

Có mặt tại tòa, Nguyễn Thị Vân giữ nguyên lời khai tại các phiên tòa trước đó. Vân cho biết, có kể cho Vững về mâu thuẫn với anh Thiện và được cựu nữ thượng úy công an nhận lời giúp đỡ gài ma túy vào xe ô tô của bạn trai.

Cũng theo lời khai của Vân, Vững hẹn Vân đến quán cà phê đề nghị chi 1 tỷ đồng cho kế hoạch gài ma túy lên xe của anh Thiện. Sau khi nhận được ma túy, Vân để vào cốp trước bên ghế phụ trên xe của anh Thiện, như lời Vững dặn.

Còn về phần anh Thiện, khi bị lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô có hơn 7gam heroin và 1,5 gam Methamphetamin. Người đàn ông bị bắt giữ nhưng không thể chứng minh phạm tội. Anh Thiện sau đó thu thập chứng cứ rồi tố cáo hành động vu khống của người bạn gái.

Theo nhận định của HĐXX, kháng cáo kêu oan của bị cáo Vững về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là không có căn cứ. Đủ cơ sở kết luận bị cáo đã nhận 200 triệu đồng của Nguyễn Thị Vân. Sau một hồi phân tích, HĐXX cho rằng cần phải giữ nguyên án sơ thẩm. Do đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của cựu thượng úy công an và tuyên y án sơ thẩm.

HĐXX đã đủ căn cứ xác định cựu thượng úy công an là đồng phạm với Nguyễn Thị Vân. Về hành vi, tòa phúc thẩm nhận thấy Vững là người đề xuất kế hoạch vu khống anh Thiện và cung cấp ma túy để cho Vân gài vào ô tô của bạn trai.

Do đó, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với Nguyễn Thị Vững về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”.

Trước đó, bị cáo Vững bị HĐXX TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt 7 năm tù theo 2 tội danh bị truy tố, Vân bị tuyên 6 năm 6 tháng tù theo tội danh bị truy tố. Theo nhận định của HĐXX, hành vi của Vững và Vân gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, uy tín của người khác.

Xem thêm video: 7 năm tù cho nữ Thượng úy Công an gài ma túy vào xe của người khác. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/y-an-7-nam-tu-doi-voi-cuu-thuong-uy-cong-an-gai-ma-tuy-1406035.html