Y án 5 thanh niên rủ nhau đi trả thù

Sáng 29-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 5 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cùng phạm tội giết người do không có căn cứ giảm nhẹ.

Sáng 29-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 5 bị cáo cùng trú TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cùng phạm tội giết người do không có căn cứ giảm nhẹ. Cụ thể: Lê Minh Hoàng (sinh năm - SN 1993): 12 năm tù; Nguyễn Mạnh Khang (SN 1995): 10 năm tù; 3 bị cáo Nguyễn Tấn Hội (SN 1992), Lê Hoàng Đoan (SN 1997) và Nguyễn Văn Triển (SN 1995) cùng mức 9 năm tù.

Theo hồ sơ, ngày 25-5-2019, Hoàng đánh nhau với Lê Xuân Phúc rồi kể lại cho 4 đối tượng trên nghe và cho biết ý định tìm đánh Phúc.

Đêm 18-7-2019, Hội, Khang, Đoan đến một quán bar ở phường Cam Linh, TP. Cam Ranh thì thấy Phúc và Cao Minh Tiến vào quán. Khang liền báo cho Hoàng biết. Hoàng chuẩn bị dao và rủ Triển cùng đi. Tại quán bar, thấy nhóm Hoàng tiến tới chỗ Phúc, Tiến can ngăn thì bị Hội, Triển, Đoan dùng ly bia đánh vào đầu. Sau đó, Khang đấm vào mặt Phúc. Hoàng đâm nhiều nhát vào lưng và đạp vào người Phúc. Tiến tiếp tục can ngăn thì bị Hội, Triển, Đoan đánh vào đầu bằng ly bia. Sau đó, nhóm Hoàng bỏ đi.

Kết luận giám định cho thấy Phúc bị thương tích 21%; Tiến bị thương tích 2% nhưng không yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng.

5 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

5 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Được biết, Hoàng, Khang đều đã 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Triển từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản và từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202104/y-an-5-thanh-nien-ru-nhau-di-tra-thu-8214619/